Khai hội làng nghề Việt Nam 2025: Tinh hoa truyền thống hội tụ, sản phẩm OCOP tỏa sáng
Tại Khu hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội), Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 21 năm 2025 vừa chính thức khai mạc.
Sự kiện quy mô lớn này kết hợp triển lãm OCOP quốc gia, hội thi pha chế đồ uống và Tuần lễ giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn tại Hà Nội, mang đến không gian trưng bày sôi động, đậm đà bản sắc làng nghề Việt.
Diễn ra từ ngày 10 đến 14/10, hội chợ quy tụ 150 gian hàng với hơn 1.000m² trưng bày, giới thiệu hàng loạt sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, nông - lâm - thủy sản, thực phẩm, đồ uống, vật tư nông nghiệp, quà tặng cùng nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu, nông đặc sản đến từ các địa phương trên cả nước. Đây là dịp để các làng nghề, hiệp hội, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kết nối, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, nông nghiệp Hoàng Văn Dự, làng nghề và ngành nghề nông thôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Cả nước hiện có hơn 5.400 làng nghề, trong đó miền Bắc chiếm gần 40%, tập trung nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng với khoảng 1.500 làng, khoảng 300 làng đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Qua hàng trăm năm, những làng nghề này không chỉ lưu giữ tinh hoa văn hóa dân tộc mà còn tạo nên nguồn lực to lớn để phát triển kinh tế và du lịch nông thôn.
Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức như hội thảo chuyên đề, triển lãm OCOP, cuộc thi pha chế đồ uống, tuần lễ quảng bá sản phẩm Lạng Sơn, trình diễn thao tác tay nghề của nghệ nhân và các chương trình giao lưu giữa các làng nghề tiêu biểu.
Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 21 năm 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP và đặc sản địa phương, đưa thương hiệu làng nghề Việt vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.