Chính trị

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại vùng ven sông của Hà Nội

PV 10/10/2025 - 09:18

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (TP Hà Nội) – những khu vực đang bị ngập sâu do nước sông dâng cao.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan.

img2582-17600286270881604346617.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội - những nơi đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao - Ảnh: VGP

Hơn một ngày qua, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu vực của các xã Trung Giã, Đa Phúc bị ngập nặng. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an và các đội xung kích vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn; đồng thời tập trung gia cố, hộ đê, ngăn nước tràn qua đê.

Đến nay, các tuyến đê quai, đê chính, đê cấp bốn tại thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp cao thêm khoảng một mét, giúp ngăn nước tràn vào khu dân cư bên trong.

Chiều 9/10, một số đoạn nền đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên đi qua xã Trung Giã bị xói lở, cuốn trôi, khiến đường ray bị võng và tuyến đường sắt tạm thời bị gián đoạn. Lực lượng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để đánh giá mức độ hư hỏng và khẩn trương khắc phục, dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày tới.

img2593-1760029621282804404764.jpg
Ảnh: VGP

Tại hiện trường, Thủ tướng nhấn mạnh đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến mưa lũ để có phương án ứng phó phù hợp.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, cần chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng, kể cả tính đến tình huống xấu nhất để chủ động di dời dân đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo Quân đội chuẩn bị hai sư đoàn đóng quân tại khu vực, sẵn sàng huy động khi cần thiết; đồng thời bố trí nơi ở tạm, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân nếu phải sơ tán.

Ngay tại khu vực kiểm tra, Thủ tướng đã gọi điện trực tiếp cho Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, yêu cầu cập nhật liên tục tình hình mưa lũ và điều tiết nước tại các hồ đập một cách linh hoạt, phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động đóng, mở các cửa xả của hồ thủy điện ở thượng lưu vào thời điểm thích hợp để tránh nguy cơ vỡ đê ở hạ lưu.

Đến thăm, động viên các lực lượng đang ứng phó với mưa lũ, Thủ tướng cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã làm việc xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thủ tướng đề nghị các lực lượng phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả, phát hiện và xử lý kịp thời mọi sự cố dù nhỏ nhất.

img2581-17600286270332065821382.jpg
Thủ tướng thăm hỏi, chia sẻ với người dân vùng ngập. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân vùng ngập, mong bà con đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua thiên tai, đồng thời tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, ưu tiên bảo vệ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ nhằm củng cố, nâng cao khả năng bảo vệ của hệ thống đê điều, nhất là trong bối cảnh mực nước sông đã vượt đỉnh lũ lịch sử.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ sáng đến chiều 9/10, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ tiếp tục lên cao. Lúc 15h cùng ngày, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 10,1 m, vượt báo động III tới 2,1 m; sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đạt 9,61 m, vượt báo động III tới 1,61 m. Dự báo trong 10 đến 20 giờ tới, mực nước trên hai con sông này sẽ tiếp tục lên rồi mới giảm chậm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ trên sông Cầu và sông Cà Lồ đang ở mức rất cao, gây ngập tại vùng trũng thấp, bãi giữa và ven sông. Thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, một số nơi có thể lâu hơn. Lũ đặc biệt lớn còn đe dọa an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông như Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

PV