Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế ở phía Bắc
Qua 9 tháng năm 2025, TP. Hải Phòng đã mạnh mẽ vượt qua những thách thức khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế ở phía Bắc khi GRDP của Hải Phòng tăng 11,59%, đứng thứ 2 cả nước.
Đây là khẳng định của ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tại Hội nghị Thành ủy lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra chiều 9/10, được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến với tất cả các điểm cầu xã, phường, đặc khu.

Với nền tảng vững chắc đã được gây dựng từ những năm trước cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, quyết tâm chính trị cao, thành phố đã đạt 3 mục tiêu đề ra là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai bài bản, quyết liệt, bộ máy nhanh chóng đi vào nền nếp, hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn và nhiệm vụ được giao sau sắp xếp, kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp.
9 tháng năm 2025, GRDP của Hải Phòng tăng 11,59%, đứng thứ 2 cả nước và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Thu ngân sách tăng trên 30,6% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trong nước là điểm sáng nổi bật, cao gấp 11,9 lần cùng kỳ năm trước, đạt kỷ lục từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 36 tỷ USD, đạt 72,4% kịch bản năm, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.
Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng ước đạt 24.379 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 61% kế hoạch vốn thành phố giao, cao hơn cùng kỳ năm trước và kịch bản đề ra.

Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch đều có bước phát triển tích cực; hạ tầng chiến lược được tập trung đầu tư.
Thành phố cũng ghi dấu ấn với nhiều hoạt động nổi bật trên đa dạng các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đối ngoại. Đó là tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 3 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC 3) và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 bên lề kỳ họp; thành lập mới 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.202 ha; Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Thành ủy Hải Phòng cũng đã tích cực triển khai, hiện thực hóa Nghị quyết số 226/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; xây dựng hồ sơ đề xuất thành lập Khu Thương mại tự do; triển khai “Bộ tứ Nghị quyết”; tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Đồng thời, quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách về an sinh xã hội...
Hội nghị Thành ủy lần thứ nhất cũng đã thống nhất cao chủ trương thành lập Khu Thương mại tự do Hải Phòng trong năm 2025. Ông Lê Tiến Châu giao Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố thực hiện các thủ tục quy hoạch, đầu tư, đất đai theo quy định đảm bảo tuân thủ các định hướng, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, phát huy tối đa các cơ chế, chính sách thí điểm vượt trội Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, phát triển Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng thành một trung tâm sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ cao và tài chính mang tầm vóc quốc tế...