Đầu tư nhiều dự án trường học trọng điểm, đáp ứng nhu cầu học tập tương lai
Ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã kiểm tra thực tế và nghe báo cáo chủ trương đầu tư loạt dự án trường học tại các phường Sơn Trà, Thanh Khê và Liên Chiểu.
Đây là những công trình trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn tới, nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh thành phố.
Tại phường Sơn Trà, dự án mở rộng và nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (cơ sở 1) được đề xuất với tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025 - 2028.
Dự án gồm giải tỏa, đền bù, xây mới và cải tạo khối phòng học; mở rộng khuôn viên từ 3.696 m² lên thêm gần 2.000 m² thông qua thu hồi khu đất thương mại dịch vụ A14-1 trên đường Hoàng Sa và một số thửa đất liền kề. Sau khi hoàn thành, trường sẽ đạt chuẩn quy mô hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Tại phường Thanh Khê, 2 dự án giáo dục lớn được xem xét gồm nâng cấp, cải tạo Trường THPT Thái Phiên và xây dựng mới kết hợp cải tạo Trường THCS Hoàng Diệu. Trường THPT Thái Phiên có tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2025 - 2027, tập trung vào cải tạo hệ thống cửa, mái, nền, điện, chống thấm, cùng nâng cấp cảnh quan, tường rào, cổng ngõ, hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Dự án Trường THCS Hoàng Diệu có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, thực hiện cùng giai đoạn, với hạng mục tháo dỡ khối lớp học 3 tầng cũ, xây mới khối lớp, bộ môn 4 tầng (kết cấu chịu lực 5 tầng) có tổng diện tích sàn gần 3.000 m² và cải tạo lại khối lớp học hiện hữu, bảo đảm điều kiện dạy học đạt chuẩn.
Tại phường Hòa Khánh, dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (cơ sở 1) được quy hoạch tại vị trí mới, tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng, trong đó hơn 41 tỷ đồng dành cho công tác đền bù, giải tỏa. Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư trong năm 2025 và thi công giai đoạn 2025 - 2028. Công trình gồm 30 phòng học, 9 phòng bộ môn, khu hiệu bộ, phòng chức năng, sân đa năng... thay thế cơ sở cũ tại 565 Tôn Đức Thắng đã xuống cấp, diện tích hạn chế, không còn đáp ứng nhu cầu học tập.

Sau khi kiểm tra hiện trạng và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn thống nhất chủ trương đầu tư các dự án nói trên, đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ, phương án cụ thể để trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Ông nhấn mạnh, đầu tư hạ tầng giáo dục phải đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, gắn với dự báo nhu cầu học tập và định hướng phát triển giáo dục toàn diện.
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xác định rõ quy mô lớp học, bảo đảm thực hiện chủ trương phổ cập và dạy học 2 buổi/ngày; chú trọng công tác đền bù, giải tỏa, phân kỳ đầu tư hợp lý để tránh dàn trải, kém hiệu quả. “Mỗi công trình trường học không chỉ là hạ tầng phục vụ giáo dục, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, đầu tư cho thế hệ tương lai”, ông Trần Anh Tuấn khẳng định.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cũng lưu ý, trong thời gian chờ triển khai dự án, các trường cần chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn cho học sinh, duy trì nền nếp, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục, để khi công trình hoàn thành sẽ phát huy tối đa hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện và bền vững cho học sinh thành phố.