Lai Châu: Nhóm người Trung Quốc tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ lĩnh án
Ngày 16/9, TAND tỉnh Lai Châu mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử ba bị cáo liên quan đến vụ nổ hầm thủy điện Nậm Cấu (xã Bum Tở, huyện Mường Tè cũ - nay là xã Bum Tở) khiến một người tử vong, hai người bị thương, thu giữ gần 150 kg thuốc nổ và hàng trăm kíp nổ.
Ba bị cáo gồm: Qian YingJun (Tiềm Anh Quân, 57 tuổi), Chen ZiQiang (Trần Tử Cường, 54 tuổi) - đều quốc tịch Trung Quốc, và Sùng Seo Sín (29 tuổi, quê Hà Giang). Cả ba bị bắt tạm giam từ tháng 8/2024.

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, Tiềm Anh Quân liên hệ để tham gia thi công hầm dẫn nước dự án thủy điện Nậm Cấu. Sau thỏa thuận, Quân được phía nhà thầu cung cấp thuốc nổ và kíp nổ để thi công, dù không đủ điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam.
Quân thuê Chen Zixiong (Trần Tử Hùng, đã chết trong vụ nổ) cùng Chen ZiQiang và nhiều công nhân Việt Nam, trong đó có Sùng Seo Sín, trực tiếp khoan hầm, nhồi và kích nổ mìn. Nhóm này đã nhiều lần nhận về hàng tấn thuốc nổ, hàng nghìn kíp và dây nổ để cất giữ, sử dụng trái phép.
Ngày 9/8/2024, khi thi công tại hầm số 3, vụ nổ lớn xảy ra khiến Trần Tử Hùng tử vong tại chỗ, hai công nhân khác là Trương Đăng Hưng và Lù Seo Ký bị thương nặng, tỷ lệ thương tật lần lượt là 72% và 12%. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 145 kg thuốc nổ nhũ tương cùng 673 kíp nổ còn lại.
Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát giữ nguyên cáo trạng, truy tố Tiềm Anh Quân và Trần Tử Cường về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” theo điểm a khoản 4 Điều 305 Bộ luật Hình sự; Sùng Seo Sín về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” theo khoản 1 Điều 305.
Viện kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo: Tiềm Anh Quân: 16 - 17 năm tù; Trần Tử Cường: 15 năm 5 tháng - 16 năm 6 tháng tù; Sùng Seo Sín: 1 năm 6 tháng - 2 năm tù.

Xét tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý của nhà nước về vật liệu nổ, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng không tôt đến trật tự trị an trên địa bàn. Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội mà mình đã gây ra, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.
Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Qian YingJun (Tiềm Anh Quân) 15 năm 6 tháng tù, Chen ZiQiang (Trần Tử Cường) 15 năm tù cùng về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. Bị cáo Sùng Seo Sín lĩnh án 1 năm 1 tháng 1 ngày tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, bằng thời gian đã bị tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa (nếu không bị tạm giam về tội phạm khác).
Tòa tuyên tịch thu, tiêu hủy 737 thỏi thuốc nổ nhũ tương Ø32 tổng khối lượng 145,8 kg, 673 kíp nổ điện visai, cùng một số vật chứng không còn giá trị sử dụng; tịch thu hóa giá sung công quỹ hai máy kích nổ mìn loại CD200; trả lại máy tính xách tay hiệu Dell cho ông Hà Đình Tuyên.
Về án phí, Tiềm Anh Quân và Trần Tử Cường mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; Sùng Seo Sín được miễn. Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong 15 ngày theo quy định pháp luật.