Vỡ đập ở Lạng Sơn: Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, tới thời điểm hiện tại người dân vẫn tuyệt đối an toàn, lực lượng chức năng luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.
Chiều tối 7/10, trực tiếp kiểm tra hiện trường sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tại Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, đến thời điểm hiện tại tình hình an toàn của người dân đã được đảm bảo tuyệt đối.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Công lý, Thứ trưởng Hiệp cho biết: “Do có sự chủ động phòng ngừa, di dân kịp thời của chính quyền địa phương từ sáng 7/10 nên tới thời điểm hiện tại không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng địa phương ứng trực tại chỗ, sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra”.
Thứ trưởng nhấn mạnh: "Hiện mực nước trong hồ đang chủ yếu chảy qua tràn, lượng nước thoát ra từ vị trí đập bị vỡ không lớn. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cùng với chủ đầu tư vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến để có phương án ứng phó phù hợp, kịp thời. Khi thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận vị trí sự cố để nghiên cứu các giải pháp xử lý, khắc phục, hạn chế nước chảy xuống hạ du”.
Trước đó, do hoàn lưu bão số 11 (Matmo), từ đêm 6 tới sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa lớn nên lượng nước dồn về đập Bắc Khê 1 tăng đột ngột. Tới khoảng 13 giờ 15 phút thì xảy ra sự cố vỡ 10m bờ khiến nước ồ ạt chảy vào khu vực Ban điều hành.

Được biết, từ sáng sớm 7/10, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện đập thủy điện này có dấu hiệu nứt, nguy cơ vỡ nên đã thông báo cho nhân dân và cùng với chính quyền địa phương di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du dưới đập thủy điện, khoảng 200 - 300 hộ dân đến nơi an toàn.