Đẩy mạnh phát triển giáo dục miền núi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Ngày 6/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, định hướng giai đoạn 2026 – 2030.
Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Leo Thị Lịch, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Khắc Hiếu cho biết: Sau hợp nhất, Phú Thọ trở thành một trong ba địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Tỉnh luôn xác định giáo dục và đào tạo là nội dung then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực, góp phần trực tiếp nâng cao dân trí và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và sự hỗ trợ của Bộ GD&ĐT, cùng với việc huy động hiệu quả các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học và chất lượng giáo dục, đặc biệt ở vùng miền núi, đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 97,7%, phổ cập giáo dục từ mầm non đến THCS được giữ vững; tỷ lệ giáo viên đạt và trên chuẩn ngày càng cao. Công tác chuyển đổi số trong quản lý, học liệu, học bạ điện tử và thư viện số được triển khai đồng bộ, thực chất.
Chương trình cũng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, phát triển mô hình học 2 buổi/ngày, tăng cường giáo dục hòa nhập, đồng thời cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng khẳng định: Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là trách nhiệm mà còn là chính sách mang giá trị nhân văn sâu sắc. Trong giai đoạn 2021 - 2025, các tiểu dự án giáo dục đã đạt nhiều kết quả tích cực: tăng cường hệ thống trường dân tộc nội trú, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, mở rộng quy mô giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với việc làm.
Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề đạt 54,8%, vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu cần tiếp tục cải thiện như tỷ lệ trường lớp kiên cố, hạ tầng giáo dục tại các xã đặc biệt khó khăn.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất kết quả giai đoạn I (2021 – 2025), đồng thời xây dựng giải pháp cụ thể, khả thi cho giai đoạn II (2026 – 2030), nhằm hoàn thành toàn bộ mục tiêu của Chương trình theo Nghị quyết 120/2020/QH14 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu bày tỏ mong muốn Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để giáo dục Phú Thọ phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục vùng trung du và miền núi phía Bắc, góp phần vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.