Cải cách tư pháp

Tọa đàm về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế

Mai Đỉnh 06/10/2025 - 19:18

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết, dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bảo đảm niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước vào môi trường pháp lý Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

du-an-luat-toa-chuyen-biet-tai-tttcqt-5-.jpg
Quang cảnh tọa đàm.

Ngày 6/10, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Tọa đàm về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC chủ trì.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Lê Tiến, Thẩm phán TANDTC - Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC. Cùng dự có thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC, đại diện lãnh đạo Tòa án Quân sự Trung ương, lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC.

Cùng dự có đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, các cơ quan, bộ ngành ở Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước, quốc tế và thành viên Tổ soạn thảo.

du-an-luat-toa-chuyen-biet-tai-tttcqt-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến cho biết, thực hiện Nghị quyết số 96/2025/UBTVQH15 ngày 21/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025, TANDTC đã nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế với mục tiêu thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp với những quy định đặc thù, vượt trội, phù hợp với thể chế chính trị, điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Đồng thời, bảo đảm việc giải quyết các vụ việc tại Tòa án chuyên biệt một cách hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng và vận hành thống nhất Trung tâm tài chính quốc tế; góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bảo đảm niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước vào môi trường pháp lý Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

du-an-luat-toa-chuyen-biet-tai-tttcqt-1-.jpg
Các chuyên gia tham dự trực tuyến.

Theo Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến, việc xây dựng dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế là một vấn đề mới, khó, phức tạp, kinh nghiệm quốc tế rất khác nhau. Vì vậy, TANDTC tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng dự án Luật, để đánh giá tính tương thích, hiệu quả, khả thi của các quy định của dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung tham vấn, bình luận, góp ý đối với dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế tập trung các nội dung cơ bản của dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế: Những quy định chung về áp dụng pháp luật tại Tòa án chuyên biệt; tổ chức Tòa án chuyên biệt; Thẩm phán Tòa án chuyên biệt; thủ tục tố tụng tại Tòa án chuyên biệt; bảo đảm hoạt động của Tòa án chuyên biệt; điều khoản thi hành.

du-an-luat-toa-chuyen-biet-tai-tttcqt-3-.jpg
Các đại biểu tham dự tọa đàm

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung tham vấn, bình luận, góp ý đối với dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau như: Tên gọi của dự án Luật; về áp dụng pháp luật về nội dung; Thẩm phán Tòa án chuyên biệt; thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt; kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Tòa án chuyên biệt; tiếng nói, chữ viết dùng trong tố tụng tại Tòa án chuyên biệt; giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án chuyên biệt. Đồng thời, góp ý các điều khoản cụ thể của dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Tọa đàm đã được nghe bình luận, góp ý dự thảo Luật về thủ tục tố tụng tại Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế từ ông Richard Snowden, Thẩm phán Tòa phúc thẩm Vương quốc Anh, ông Andrew Oldland KC – Luật sư, Chủ tịch Nhóm Công tác IFC của TheCityUK.

du-an-luat-toa-chuyen-biet-tai-tttcqt-4-.jpg
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tại tọa đàm, hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, công phu và bày tỏ đồng thuận với quan điểm của TANDTC đối về dự án Luật. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, chất lượng vào các nội dung của dự thảo Luật.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến giao cho thường trực Tổ biên tập - Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tiếp thu các ý kiến góp ý để sớm hoàn thiện dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

du-an-luat-toa-chuyen-biet-tai-tttcqt-7-.jpg
du-an-luat-toa-chuyen-biet-tai-tttcqt-6-.jpg
Các đại biểu bình luận, góp ý đối với dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo báo cáo, việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm mục đích:

(1) Xây dựng Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình chuyên nghiệp thuộc hệ thống Tòa án nhân dân, có chức năng giải quyết các tranh chấp tài chính, thương mại, đầu tư tại Trung tâm tài chính quốc tế.

(2) Tạo cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù, vượt trội, tiệm cận với thông lệ quốc tế nhằm bảo đảm việc giải quyết các vụ việc tại Tòa án chuyên biệt hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia.

(3) Đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bảo đảm niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước vào môi trường pháp lý Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quan điểm, định hướng xây dựng Luật Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau:

(1) Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế nói chung và Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nói riêng;

(2) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; giữ vững được chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực tư pháp; hài hòa lợi ích của quốc gia và nhà đầu tư;

(3) Tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, vừa tạo chính sách đặc thù, vượt trội cho Tòa án chuyên biệt nhưng vẫn phù hợp với quy định của Hiến pháp, thể chế chính trị và điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội của Việt Nam; có lộ trình và bước đi thích hợp.

(4) Bảo đảm tính khả thi của dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Mai Đỉnh