Nga nâng cấp tên lửa cho MiG-31I, "bóng ma" không thể đánh chặn
Các tiêm kích đánh chặn MiG-31I của Nga đã được trang bị phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhal, giúp cải thiện khả năng xuyên phá các hệ thống phòng không tiên tiến.
Financial Times, các quan chức Ukraine và phương Tây cho biết, những cải tiến này đã tạo ra tác động rất lớn đối với hiệu quả tác chiến của loại tên lửa này.
Hiện nay, tên lửa Kinzhal có thể bay theo quỹ đạo thông thường trước khi chuyển hướng đột ngột vào giai đoạn lao xuống gần mục tiêu hoặc thực hiện các động tác cơ động phức tạp nhằm “đánh lừa và tránh né” hệ thống phòng không của Ukraine. Những đợt tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở sản xuất và điều khiển máy bay không người lái của Ukraine đã cho thấy rõ khả năng này.

Tương tự, phiên bản phóng từ mặt đất của Kinzhal – tức tên lửa đạn đạo 9K720 Iskander-M – cũng đã được áp dụng các nâng cấp tương đương.
Một cựu quan chức Ukraine nhận định rằng, việc tăng khả năng cơ động của tên lửa là “yếu tố thay đổi cục diện cuộc chơi cho Nga”, đặc biệt trong bối cảnh khả năng tấn công của Nga được cải thiện trong khi việc bàn giao các hệ thống Patriot mới và tên lửa đi kèm của phương Tây lại bị chậm trễ.
MiG-31I được đưa vào biên chế từ năm 2022, là phiên bản cải tiến của MiG-31K. Ngoài nhiệm vụ mang và phóng tên lửa đạn đạo, dòng máy bay này còn có khả năng phóng tên lửa chống vệ tinh.
Từ khi đưa vào sử dụng, MiG-31I tiếp tục được hiện đại hóa dần, trong đó năm 2023, chúng được bổ sung khả năng tiếp nhiên liệu trên không.
Đáng chú ý, vào tháng 5 năm 2023, MiG-31I được ghi nhận đã phá hủy thành công một hệ thống phòng không Patriot, được xem là lần đầu tiên trong lịch sử loại hệ thống này bị tiêu diệt.
Sau đó, các hệ thống Iskander-M cũng nhiều lần được xác nhận qua video là đã phá hủy các thành phần của Patriot trong nhiều trận giao chiến trên toàn mặt trận.
Theo dữ liệu do Không quân Ukraine công bố, tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga bằng Patriot đã giảm xuống chỉ còn 6% trong tháng 9, và nguyên nhân trực tiếp được cho là do những cải tiến của các hệ thống Kinzhal và Iskander-M.
Ukraine hiện chia sẻ dữ liệu về hiệu suất của Patriot trên chiến trường với Lầu Năm Góc và các công ty sản xuất hệ thống này. Mặc dù các bên đang nỗ lực nâng cao khả năng của Patriot, tốc độ cải tiến vẫn chậm hơn so với bước tiến của năng lực tấn công Nga.
Việc không thể đánh chặn hiệu quả các cuộc tấn công tên lửa của Nga đã được nhiều nguồn tin Ukraine và phương Tây nhắc đến. Một quan chức Ukraine giấu tên từng nói với Wall Street Journal hồi tháng 7 rằng, các tên lửa đạn đạo Nga có khả năng cơ động cao hơn, khiến chúng không chỉ tránh được đánh chặn mà còn cả việc bị phát hiện.
Trước đó, vào ngày 26/5, phát ngôn viên Không quân Ukraine Igor Ignat cũng thừa nhận những hạn chế của hệ thống Patriot khi đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Ông nói: “Tên lửa Iskander thực hiện các động tác né tránh trong giai đoạn cuối, khiến hệ thống tính toán quỹ đạo của Patriot bị vô hiệu hóa... Ngoài ra, Iskander còn có thể thả các mồi bẫy nhằm đánh lừa tên lửa đánh chặn Patriot”.