Môi trường

Bão số 11 giật cấp 15 áp sát đất liền, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa lớn kéo dài đến ngày 7/10

Minh Lý 06/10/2025 - 07:46

Tối 5/10, bão số 11 đã tiến vào vùng biển Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Dự báo đêm nay và ngày mai, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và các tỉnh Đông Bắc.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15.

Đến 22h cùng ngày, tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách Móng Cái khoảng 110 km về phía Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão suy yếu dần sau khi đi vào đất liền Trung Quốc

Dự báo đến 7h ngày 6/10, tâm bão ở trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Đến 19h cùng ngày, bão suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3 tại vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, Bắc vịnh Bắc Bộ và đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-10-05t231119.475.png
Bão số 11 đã tiến vào vùng biển Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Trên biển: Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15; sóng cao 2-5 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm cho tàu thuyền.

Vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,4-0,6 m, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, cửa sông vào đêm 5/10 và sáng sớm 6/10.

Trên đất liền, từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11-12; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 4-6, giật cấp 7-8. Một số xã/phường phía Đông Bắc Quảng Ninh có thể hứng gió cấp 8-9, giật cấp 11-12; khu vực ven biển Hải Phòng gió cấp 7-8, giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến hết ngày 7/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài: Vùng núi và trung du Bắc Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: Phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn >150 mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, nhưng từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 sẽ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân cần chủ động phương án phòng tránh, đặc biệt tại các khu vực ven biển, vùng núi có nguy cơ cao.

Minh Lý