Khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 – “Sắc thu thiền định”
Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch kéo dài đến hết năm, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc trưng của vùng di sản vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Sáng 5/10, tại Cung Trúc Lâm (Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử), UBND phường Yên Tử phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Công ty CPPT Tùng Lâm tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Sắc thu thiền định”.
Lễ hội diễn ra trong bối cảnh quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới, đồng thời là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử cho biết: “Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 – ‘Sắc thu thiền định’ không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn lần đầu tiên do phường Yên Tử tổ chức, mà còn là thông điệp thể hiện quyết tâm ‘Tự hào về di sản – Sống cùng di sản – Làm giàu từ di sản’, hướng tới mục tiêu đưa Yên Tử trở thành trung tâm du lịch, văn hóa, sinh thái hàng đầu quốc gia".
Không gian lễ hội gắn với di sản và đời sống
Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 kéo dài đến hết tháng 12 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tín ngưỡng. Trong đó có tour “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng”, thiền trà – thiền hành, chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản, trao giải Cuộc thi sáng tạo Logo phường Yên Tử, phát động Cuộc thi sáng tác văn học – nghệ thuật – truyền thông về Yên Tử và ra mắt sản phẩm du lịch số VR360 giới thiệu quần thể di tích, đền chùa Hang Son, hang núi Hổ – Xếp Bằng.

Không gian lễ hội còn có khu trưng bày ảnh, tranh về Yên Tử; gian hàng sản phẩm OCOP, ẩm thực chay; trò chơi dân gian và khu trải nghiệm văn hóa Dao Thanh Y.
Các nghi lễ cầu Quốc thái dân an và tưởng niệm 717 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn tiền nhân và khát vọng bình yên của nhân dân.

Hai giải thể thao quy mô lớn là Ultra Trail Yên Tử “Khám phá di sản, lan tỏa tinh hoa” và Yên Tử Heritage Marathon “Chạm vùng di sản” tiếp tục được duy trì, thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh Yên Tử là điểm đến du lịch kết hợp thể thao đặc trưng của Quảng Ninh.
Trải nghiệm mùa thu trên non thiêng
Những ngày đầu tháng 10, tiết trời Yên Tử trong lành, mát mẻ. Sắc rừng chuyển màu, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng di sản vào thu. Trên những bậc đá dẫn lên Chùa Đồng, dòng người hành hương và du khách nối dài trong không khí thanh tịnh.

Anh Phúc Duy, phường Hòn Gai (Quảng Ninh), chia sẻ: “Tôi mặc dù là người Quảng Ninh nhưng hầu như mỗi quý đều leo Yên Tử một lần. Đã trải nghiệm cả bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng tôi thích nhất là mùa thu vì không khí mát mẻ, cảnh đẹp, leo núi không quá vất vả. Mỗi lần đến đây, tôi thấy mình như trút bỏ được mọi lo toan, tìm lại sự cân bằng sau những ngày làm việc”.
Chị Thùy Trang, du khách đến từ Hưng Yên, lần đầu tiên chinh phục đỉnh Yên Tử, kể: “Đường leo dài, có đoạn khá dốc, nhưng càng lên cao cảnh càng đẹp. Khi đến Chùa Đồng, nhìn mây trôi dưới chân, tôi quên hết mệt mỏi. Đây là chuyến đi khiến tôi hiểu vì sao Yên Tử lại được gọi là non thiêng".
Phường Yên Tử được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính gồm phường Phương Nam, Phương Đông và xã Thượng Yên Công, có diện tích hơn 113 km², dân số gần 39.000 người. Với vị trí và tiềm năng đặc biệt, địa phương xác định phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản là hướng đi trọng tâm, tạo động lực phát triển bền vững.
Từ khi Yên Tử được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, chính quyền và người dân phường Yên Tử càng chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được duy trì quanh năm, hình thành thương hiệu “Du lịch 4 mùa – Kinh tế di sản – Phát triển bền vững”.
Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 – “Sắc thu thiền định” không chỉ mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của phường Yên Tử mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất di sản đến du khách trong và ngoài nước.
Mỗi mùa lễ hội, mỗi chuyến hành trình lên non thiêng đều mang đến cảm nhận khác nhau nhưng điểm chung vẫn là tìm về sự an yên, gắn bó với thiên nhiên và tự hào về giá trị di sản của quê hương Quảng Ninh.