Đời sống

Đảm bảo giải quyết mọi việc trong nhân dân dù là nhỏ nhất

Đức Hồ 04/10/2025 - 18:30

“Chúng tôi đảm bảo mọi việc trong nhân dân dù là nhỏ nhất đều được lắng nghe, tiếp thu và giải quyết xử lý kịp thời ngay tại cơ sở”, Thiếu tướng Lê Quang Nhân khẳng định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Tại phiên Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày cuối cùng vào sáng 4/10, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thay mặt Đảng bộ Công an tỉnh chia sẻ:

“Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai nỗ lực phấn đấu, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030”.

Cũng tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Quang Nhân cho rằng, Gia Lai là địa phương lớn thứ hai của cả nước về diện tích tự nhiên với 21.576km2, có quy mô dân số hơn 3,5 triệu người, với hơn 40 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 22,7%.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai đã đảm bảo vững vàng và ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ. Các vụ việc phức tạp nổi lên đều được phát hiện sớm, giải quyết xử lý kịp thời, hiệu quả, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Theo đó, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp căn cơ để đảm bảo ANTT.

Đặc biệt là tổ chức phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối. Tuyệt đối không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, hình thành các tổ chức chính trị đối lập.

25d516e6bca3ea8b01a74abd196d329b.jpeg
Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Điển hình như kết thúc chuyên án Phan Thị Thảo cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; triệt xóa 1 nhóm FULRO cấp khu vực, 1 nhóm cấp làng, bóc gỡ 33 điểm nhen nhóm phục hồi FULRO và 933 đối tượng tham gia “Tin lành Degar”. Đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ nhiều người dân tộc thiểu số từ bỏ “Tin lành Degar” trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Ngoài ra lực lượng đã triệt phá 5 đường dây, ngăn chặn 48 người dân tộc thiểu số di cư trái phép, khởi tố 18 bị can về tội "Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép".

Song song với đó, toàn lực lượng Công an từ tỉnh đến xã đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; Triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm. Mở 16 đợt cao điểm, thành lập lực lượng 151 cấp tỉnh phục vụ tăng cường tuần tra vũ trang, kết hợp với biện pháp nghiệp vụ kịp thời ngăn chặn nhiều vụ tụ tập với hàng trăm tội phạm.

Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chí, tiêu chuẩn các cấp Công an và theo phương châm “vì việc mà bố trí người”.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai công bố nhiều quyết định về sắp xếp tổ chức cán bộ Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã. Kết thúc hoạt động của 28 Công an cấp huyện và 220 đơn vị cấp Đội thuộc Công an cấp huyện, giảm 373 đơn vị Công an cấp xã xuống còn 135 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

img_4558.jpeg
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, hiệu lực, giúp lực lượng Công an xã chính quy yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cho Công an cấp xã, các trụ sở làm việc được xây dựng khang trang.

Trong bối cảnh tinh gọn, cơ cấu đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ viết đơn tình nguyện, xung phong về công tác tại Công an xã để được làm việc, được gần dân, sát với nhân dân. Đồng thời, lực lượng Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu thực hiện đề án 06 của Chính phủ.

Phong trào kết nghĩa lực lượng Công an với đồng bào các dân tộc miền núi trong nhiệm kỳ qua được duy trì một cách thiết thực và hiệu quả như các hoạt động giúp dân, hiến máu cứu người, ra quân đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; nhận con nuôi và chăm sóc đến năm 18 tuổi..

“Chúng tôi đảm bảo mọi việc trong nhân dân dù là nhỏ nhất đều được lắng nghe, tiếp thu và giải quyết xử lý kịp thời ngay tại cơ sở”, Thiếu tướng Lê Quang Nhân khẳng định.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân cũng nhấn mạnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng sau sáp nhập.

Chủ động thanh tra, kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm của cán bộ, chiến sĩ theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau” đồng thời siết chặt kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân.

Kịp thời khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Trong công tác chỉ đạo điều hành đã có nhiều đổi mới với phương châm, lấy sự công tâm, công bằng, sự gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy để điều hành đơn vị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp với kết quả các mặt công tác của đơn vị được giao phụ trách”, Thiếu tướng Lê Quang Nhân thông tin.

Đức Hồ