Sơn Trà hút khách quốc tế sau khi mở lại các tuyến tham quan
Sau thời gian dài tạm dừng do sạt lở và mưa bão, bán đảo Sơn Trà đã chính thức đón khách trở lại với sức hút vượt ngoài mong đợi. Lượng khách quốc tế tăng mạnh, đưa nơi đây thành một trong những điểm đến nổi bật của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.
Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, từ ngày 16 đến 30/9, sau khi các tuyến tham quan được mở cửa trở lại, Sơn Trà ghi nhận hơn 4.700 lượt khách, tăng 24,6% so với nửa đầu tháng 9.
Đáng nói, khách quốc tế tăng đến 70%. Trong đó, tuyến Yết Kiêu dẫn đầu với hơn 2.500 lượt, Ngã ba Bãi Bắc - Cây đa di sản đón hơn 1.200 lượt và tuyến Tiên Sa ghi nhận gần 1.000 lượt. Đây là bước tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt sau gần 3 năm gián đoạn khai thác vì thiên tai.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, việc tái mở cửa được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lắp đặt bảng hướng dẫn, bố trí lực lượng trực tại đầu tuyến cho đến áp dụng biện pháp kiểm soát bằng thẻ màu xanh. Với quy định này, du khách sẽ nhận thẻ khi tham quan và trả lại ngay sau khi kết thúc hành trình, góp phần đảm bảo quản lý chặt chẽ và an toàn.
Cùng với việc tổ chức đón khách, Ban Quản lý cũng triển khai nghiêm phương án quản lý du khách theo Quyết định số 6853/PA-UBND ngày 14/12/2022 của UBND TP. Đà Nẵng. Khách đi lẻ sẽ được cấp thẻ màu xanh, trong khi các đoàn du lịch hoặc doanh nghiệp khai thác phải thông báo bằng văn bản hoặc email về thời gian, lộ trình và số lượng khách để phối hợp giám sát.

Công tác bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Du khách được khuyến nghị hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, khuyến khích mang theo bình nước cá nhân, túi sinh thái, đồng thời ưu tiên xe điện, xe đạp hoặc đi bộ. Những quy định nghiêm cấm như cho động vật hoang dã ăn, chặt phá cây rừng, đốt lửa, hút thuốc, săn bắt linh trưởng quý hiếm hay sử dụng flycam trái phép cũng được nhắc nhở thường xuyên.
Đặc biệt, các phương tiện lưu thông trên từng tuyến được quy định rõ ràng: tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ chỉ cho phép xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe mô tô (trừ xe tay ga) và đi bộ; tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc chỉ lưu thông một chiều từ trên xuống, trừ xe đạp, xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ; tuyến Bãi Bắc - Cây đa di sản dành riêng cho đi bộ. Những lối trekking tự phát xuống Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen bị cấm tuyệt đối để giữ an toàn và bảo tồn thiên nhiên.

Từ tháng 10/2022, toàn bộ tuyến tham quan tại Sơn Trà phải tạm dừng do sạt lở đất đá sau mưa bão. Sau thời gian khắc phục, đến ngày 16/9/2025, thành phố cho phép mở lại với khung giờ tham quan từ 7h30 đến 18h30 (mùa khô, tháng 3 - tháng 9) và từ 7h30 đến 17h30 (mùa mưa, tháng 10 - tháng 2 năm sau). Khi có cảnh báo thời tiết xấu, hoạt động sẽ dừng ngay để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Việc mở lại các tuyến tham quan Sơn Trà đã mang đến cho du khách cơ hội khám phá vẻ đẹp hoang sơ, trải nghiệm sinh thái bền vững, đồng thời trở thành động lực mới cho sự phục hồi và phát triển du lịch Đà Nẵng. Sự gia tăng mạnh mẽ lượng khách, đặc biệt là khách quốc tế, khẳng định sức hút của “lá phổi xanh” thành phố biển trong hành trình chinh phục du lịch thiên nhiên.