Đà Nẵng siết kỷ luật, xử lý sai phạm trong quản lý khoáng sản
Ngày 4/10, Thanh tra TP. Đà Nẵng cho biết kết luận thanh tra mới nhất về công tác quản lý khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm kéo dài, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 882 triệu đồng.
Theo Kết luận số 446/KL-TTTP ngày 26/8/2025, đoàn thanh tra đã kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam) cùng 6 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, phát hiện tổng số tiền sai phạm phải thu hồi nộp ngân sách là 882,87 triệu đồng.
Trong đó, Công ty CP Đại Hưng sai phạm 423,89 triệu đồng; Công ty TNHH Phú Hương 123,47 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Mua bán thiết bị Hùng Hậu 331,16 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng Thắng Đông 4,34 triệu đồng.

Đáng nói, nhiều vi phạm trong hoạt động khai thác được nêu rõ: Công ty Tấn Lợi Minh khai thác vượt ranh giới cho phép tới 86m; Công ty Đại Hưng mở moong khai thác sai vị trí thiết kế; Công ty Hùng Hậu bổ nhiệm giám đốc mỏ không đủ điều kiện, không lắp đặt trạm cân, camera giám sát, dẫn đến kê khai sản lượng thiếu chính xác; Công ty Phú Hương khai thác trước khi ký hợp đồng thuê đất.
Ngoài ra, Công ty Phú Hương chưa kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; Công ty CP Gạch Tuynel Phú Ninh chưa đăng ký khai thác, sử dụng nước ngầm theo quy định.
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra bất cập từ phía quản lý nhà nước khi UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ban hành 9 văn bản điều chỉnh quy hoạch khoáng sản nhưng chưa đảm bảo phù hợp với Luật Khoáng sản, thiếu quy trình lấy ý kiến theo quy định.
Trước thực trạng này, Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm tại Công ty Đại Hưng và Hùng Hậu, khẩn trương hoàn thiện thủ tục thuê đất cho Công ty Phú Hương, đồng thời yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm 882,87 triệu đồng. Các cơ quan liên quan phải báo cáo kết quả thực hiện đúng thời hạn và tăng cường giám sát để ngăn chặn tái diễn sai phạm.
Theo Thanh tra thành phố, kết luận trên cho thấy những “lỗ hổng” trong quản lý tài nguyên khoáng sản - lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh lợi ích nhóm, thất thoát ngân sách và hệ lụy môi trường. Việc công khai kết luận và yêu cầu thu hồi gần 900 triệu đồng được xem là bước đi quan trọng nhằm siết chặt quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và củng cố niềm tin của người dân đối với sự nghiêm minh của chính quyền.