Bão số 10 gây thiệt hại gần 2.750 tỷ đồng tại Lào Cai
Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai, khiến 20 người thương vong và mất tích, gần 12.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, ước tổng thiệt hại khoảng 2.750 tỷ đồng.
Thiệt hại nặng nề về người và tài sản
Theo báo cáo nhanh đến 16h ngày 3/10, toàn tỉnh ghi nhận 7 người chết, 3 người mất tích và 10 người bị thương. Trong số người bị thương, 5 nạn nhân đã xuất viện, 5 người khác đang điều trị, sức khỏe ổn định.

Về nhà ở, 11.981 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 42 căn sập đổ, 44 căn hư hỏng trên 70%, hơn 1.100 căn tốc mái, gần 9.500 căn ngập nước. Có 51 hộ phải di dời khẩn cấp.
Nông nghiệp chịu tổn thất lớn với gần 3.700 ha lúa, 1.386 ha ngô và hoa màu cùng hơn 100 ha thủy sản bị thiệt hại. Chăn nuôi mất 10 con trâu bò, hơn 170 con lợn và gần 12.000 gia cầm.
Hệ thống giao thông bị chia cắt nghiêm trọng: nhiều tuyến quốc lộ như 32, 37, 4D, 279 cùng hàng nghìn điểm trên tỉnh lộ, đường liên xã bị sạt lở với khối lượng đất đá hàng triệu m3. Năm cây cầu bị hư hỏng, cuốn trôi. Hiện còn 4 điểm trên tỉnh lộ chưa thông tuyến.
Cơ sở hạ tầng khác cũng chịu ảnh hưởng: 65 trường học, 15 cơ sở y tế, 6 nhà văn hóa bị ngập úng; 29 công trình cấp nước sinh hoạt, 251 công trình thủy lợi và 16 trạm bơm hư hỏng. Toàn tỉnh còn hơn 2.300 hộ dân mất điện, 26 trạm BTS chưa khôi phục sóng.
Nỗ lực khắc phục hậu quả
Ngay sau mưa lũ, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng công an, quân đội, dân quân được huy động với hàng chục nghìn ngày công, hàng trăm phương tiện cứu hộ tham gia tìm kiếm người mất tích, di dời dân và hỗ trợ dựng lại nhà cửa.
Đến nay, hơn 3.400 trong tổng số gần 3.900 hộ phải sơ tán đã trở về nơi ở. Các hộ có nhà sập đổ được hỗ trợ tạm thời 40 triệu đồng/hộ, hộ hư hỏng nặng 20 triệu đồng/hộ; gia đình có người chết hoặc mất tích được hỗ trợ 25 triệu đồng, người bị thương nặng 5 triệu đồng.

Tỉnh cũng bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, thuốc men, triển khai tiêu độc khử trùng, khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt để phòng dịch sau lũ. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng yếu cơ bản đã thông bước 1; riêng ĐT.162 và ĐT.153 vẫn còn vị trí sạt lở, ngập úng chưa khắc phục xong.
Hiện vẫn còn 4 thôn, bản thuộc 3 xã bị cô lập do sạt lở. Nhiều khu vực chưa khôi phục sóng điện thoại vì đường vào trạm BTS bị chia cắt, mất điện. Khối lượng sạt lở lớn khiến việc thông tuyến cần thêm nhiều thời gian.
UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ sớm hỗ trợ kinh phí để khắc phục nhà ở cho các hộ chính sách, hộ nghèo; đồng thời yêu cầu các sở, ngành tiếp tục thống kê, rà soát thiệt hại; khẩn trương sửa chữa điện, viễn thông, trường học, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão.