Đời sống

Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương ảnh hưởng bão số 10

Nguyễn Cúc 03/10/2025 - 07:39

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 185/CĐ-TTg ngày 2/10/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng cùng các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ thiếu trường lớp, sách vở; người dân không có chỗ ở

Theo báo cáo sơ bộ đến 19h ngày 2/10, bão số 10 và mưa lũ đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều địa phương Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: 65 người chết và mất tích, 164 người bị thương; 349 nhà sập đổ, trên 170.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng. Thiên tai để lại nỗi đau, mất mát lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và tăng trưởng kinh tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia sẻ sâu sắc, biểu dương tinh thần vào cuộc kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, quân đội trong công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân.

img_20251002_094941.jpg
Bão số 10 và mưa lũ đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều địa phương Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ ngành thần tốc huy động lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp khắc phục hậu quả, trước hết tập trung: Sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu về y tế, giáo dục, điện, nước, viễn thông, giao thông, đặc biệt tại các tuyến còn bị chia cắt ở Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, hoàn thành trước 5/10/2025. Tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ thiếu trường lớp, sách vở; người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh.

Các địa phương phải khẩn trương thống kê, đánh giá đầy đủ thiệt hại, gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Huy động sức mạnh toàn xã hội cùng chung tay hỗ trợ

Thủ tướng kêu gọi phát huy tinh thần "tương thân tương ái", huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để cùng chia sẻ, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Song song, cần tập trung hỗ trợ khôi phục sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp, bảo đảm chuỗi cung ứng giống cây trồng, vật nuôi; điều tiết sản xuất để không gián đoạn nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cùng ngày, Thủ tướng đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg, hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 tỉnh để khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai khác.

Một số mức hỗ trợ cụ thể: Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Tuyên Quang 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng…

Khoản hỗ trợ sẽ tập trung cho công tác dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, hạ tầng thiết yếu và bố trí dân cư vùng thiên tai cấp bách.

Nguyễn Cúc