Cao Bằng đồng lòng vượt qua trận lũ lịch sử lớn nhất 40 năm qua
Trận mưa lũ lịch sử lớn nhất 40 năm qua diễn ra từ ngày 28/9 đến 1/10 ảnh hưởng lớn đời sống nhân dân. Trước những tổn thất này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư động viên nhân dân "đồng lòng" vượt qua khó khăn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất diện rộng. Trận mưa lũ lịch sử kéo dài 4 ngày đã khiến nhiều tuyến phố tại phường Thục Phán (trung tâm tỉnh Cao Bằng) bị ngập sâu. Một số xã như Hoà An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Đông Khê, .... ngập sâu ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân, hoa màu, tài sản.

Đây được xem là trận lũ lớn nhất trong hơn 40 năm qua tại Cao Bằng. Có nơi, nước dâng cao hơn một mét, buộc hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hàng hóa.
Từ chiều tối 1/10, sau khi nhận thấy mực nước rút, lãnh đạo các phường xã cùng nhân dân chủ động phương án kế hoạch khẩn trương dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh và thu gom rác thải để phòng tránh dịch bệnh.
Trên những tuyến phố vốn sầm uất, hình ảnh người dân tất bật quét dọn và lau chùi đồ đạc là minh chứng cho thấy sự đồng lòng khắc phục sau mưa lũ.
Để chia sẻ, động viên kịp thời cùng nhân dân, các lực lượng hỗ trợ khắc phục sau lũ, ngày 2/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã có thư gửi các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh nhằm động viên, chia sẻ, đồng thời chỉ đạo các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ trong vài giờ, mưa lũ đã gây ngập sâu bất ngờ ở nhiều nơi, làm sạt lở đất, chia cắt giao thông, nhiều điểm dân cư bị cô lập, trường học, trạm y tế, công trình hư hỏng, thậm chí có người thiệt mạng trong lúc lao động. Đây được đánh giá là trận lũ có diễn biến bất thường, vượt xa mọi kịch bản dự báo trước đó.
Trong bức thư, Chủ tịch Lê Hải Hòa nhấn mạnh: “Bài học lớn nhất là nếu không xử lý sớm, không chủ động sơ tán thì rủi ro sẽ rất khó lường. Chúng ta đã giảm thiểu được những mất mát nhờ sự chủ động, sát dân, không chờ đợi, không lúng túng của chính quyền cơ sở và các lực lượng”.
Đồng thời, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cao Bằng tri ân sâu sắc đến các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã nhanh chóng hỗ trợ nhu yếu phẩm, hậu cần cho bà con ở những nơi bị ảnh hưởng nặng.
Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nêu, trận lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 10 đã gây tàn phá khủng khiếp ở Cao Bằng, khiến dân cư bị cô lập, nhà cửa sạt lở và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng.
Trong bối cảnh khó khăn, các lực lượng tuyến đầu (Bộ đội, Công an) và cán bộ cơ sở đã dầm mình trong nước lũ để khẩn trương sơ tán và cứu hộ người dân. Tinh thần tương thân tương ái tỏa sáng khi người dân và nhà hảo tâm đồng lòng chia sẻ, hỗ trợ nhu yếu phẩm.
Thư động viên của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự chi viện kịp thời từ Quân khu I và các tổ chức thiện nguyện.
"Sự đồng lòng, quả cảm này là nguồn sức mạnh vô giá để Cao Bằng hàn gắn vết thương và tái thiết cuộc sống", trích thư của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng.
















.jpg)






.jpg)

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại Cao Bằng có 5 người tử vong, trong đó có một bé sơ sinh mới 6 ngày tuổi bị đất đá vùi lấp; 3 người bị thương.
Hơn 4.200 hộ dân bị ảnh hưởng, gần 3.500 ngôi nhà ngập sâu, hàng trăm mái nhà tốc, hư hỏng. Trên 5.000 ha lúa, hoa màu, cùng thủy sản và chăn nuôi bị cuốn trôi. Hơn 200 điểm sạt lở, gần 50 đoạn đường ngập úng, cầu tràn và cầu dân sinh bị phá hỏng, chia cắt nhiều khu vực.
Giao thông trên nhiều tuyến bị chia cắt, 390 tuyến đường nông thôn và 8 cầu dân sinh hư hỏng nặng; hệ thống điện, trường học, công trình thủy lợi, y tế, trụ sở cơ quan bị thiệt hại. Ước tổng giá trị thiệt hại trên 750 tỉ đồng.