Kinh tế

Thủ tướng chỉ đạo điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025

Nguyễn Cúc 02/10/2025 - 11:52

Ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 184/CĐ-TTg gửi các bộ, ngành và địa phương về công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) trong những tháng cuối năm 2025.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 30/9, thu NSNN đã xấp xỉ đạt 100% dự toán cả năm. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, trong khi Chính phủ vẫn thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với tổng giá trị hơn 200.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Chi NSNN thời gian qua cũng được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả.

1911thu-chi-ngan-sachnga-1671433424247357170368-1703127314512379236711.jpg
Tính đến ngày 30/9, thu ngân sách nhà nước đã xấp xỉ đạt 100% dự toán cả năm. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, dự báo trong những tháng cuối năm, tình hình kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Để bảo đảm cân đối ngân sách, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 8%, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ: Phấn đấu thu NSNN tăng ít nhất 25% so với dự toán năm 2025; tăng cường quản lý, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế; mở rộng cơ sở thu, đặc biệt trong thương mại điện tử và kinh doanh dịch vụ.

Điều hành chi NSNN chủ động, triệt để tiết kiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết; sử dụng tài sản công đúng quy định, tránh lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2025; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Chủ động theo dõi, đánh giá sát tình hình thị trường để có biện pháp tăng thu; linh hoạt sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính và các nguồn hợp pháp khác để xử lý kịp thời các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Nguyễn Cúc