Xã hội

Kịp thời khắc phục sự cố đê bối sông Cầu

Nguyễn Liên- Quang Huy 01/10/2025 - 16:16

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to kéo dài, nước sông Cầu dâng cao khiến một đoạn đê bối thuộc phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) bị vỡ, uy hiếp an toàn khu dân cư. Cùng với đó, mưa lũ cũng gây ngập úng, sạt lở, thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh.

233c97d4-0231-4f83-acce-79ba10556455(1).jpg
Vị trí đê vỡ khiến nước tràn vào đồng ruộng và khu dân cư gần đó.

Rạng sáng ngày 1/10, tại tổ 33, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), mưa lớn kéo dài khiến một đoạn đê bối ven sông Cầu dài khoảng 600m bị thẩm lậu, sạt trượt. Có khoảng 3m đê bị vỡ, nước tràn vào khu dân cư, đe dọa gần 100 hộ dân cùng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng lực lượng tại chỗ tham gia xử lý. Hàng trăm cọc tre, lưới thép, bạt chống thấm, bao tải đất đá được đưa ra hiện trường để đắp, gia cố.

Đến trưa 1/10, đoạn đê bối bị vỡ cơ bản đã được xử lý tạm thời, hạn chế nguy cơ lan rộng và bảo đảm an toàn bước đầu cho người dân vùng hạ lưu.

77cb5786e5706f2e3661(1).jpg
Lực lượng khẩn trương gia cố đoạn đê bao bị ảnh hưởng.

Mưa lớn không chỉ gây sự cố tại đê bối sông Cầu mà còn gây ngập úng, sạt lở đất tại nhiều địa phương trong tỉnh. Báo cáo sơ bộ cho thấy, khoảng 76 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 15 nhà tốc mái, 56 nhà sạt lở taluy; nhiều điểm trường học, hàng trăm héc-ta hoa màu, lúa, ngô bị ngập úng, hư hỏng. Công tác sơ tán dân, đảm bảo giao thông và cứu trợ khẩn cấp đã được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trước tình hình trên, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công điện khẩn, chỉ đạo các lực lượng trực chiến 24/24 giờ, bố trí phương tiện, vật tư ứng cứu tại các điểm xung yếu; đồng thời tổ chức hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo, gia đình chính sách, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở nhằm khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.

chong-lu.jpeg
Tập trung lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại tá Ngô Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, cho biết: "Thực hiện Công điện chỉ đạo của Trung ương và Bộ Quốc phòng, ngay trước khi bão đổ bộ, Bộ CHQS tỉnh đã rà soát toàn bộ kế hoạch, nắm chắc lực lượng cơ động, giao nhiệm vụ cho các khu vực phòng thủ và bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực tại Sở Chỉ huy.

Trong hai ngày 30/9 và 1/10, đơn vị đã báo cáo Quân khu, đồng thời triển khai quân số sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ. Ngay khi xảy ra sự cố đê bao Huống Thượng, Bộ CHQS tỉnh kịp thời tổ chức lực lượng tham gia khắc phục. Với các khu dân cư bị chia cắt do nước lũ, đơn vị đã phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người dân".

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành và tinh thần đoàn kết của người dân, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước ổn định sản xuất, sinh hoạt và giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Nguyễn Liên- Quang Huy