Tòa tuyên án

Á hậu quý bà hầu tòa vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trần Khanh 01/10/2025 - 14:35

TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Dung (SN 1981, nghệ danh Hà Linh- từng đoạt giải Á hậu 2 Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Dung (SN 1981, trú tại 38/101 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, nay là phường Thành Đông, TP. Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (gọi tắt là Công ty HD Land), trụ sở tại số 85 Bà Triệu, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương (nay là phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng).

Tháng 11/2021, bị cáo Nguyễn Thị Dung tuyển dụng chị N.T.B.P. làm nhân viên văn phòng kiêm thủ quỹ của Công ty HD Land (đến tháng 5/2022, chị P. nghỉ việc).

Cuối tháng 1/2022, Dung nói với chị P. về việc Công ty HD Land và chủ đầu tư các dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy ký thỏa thuận hợp tác, ủy quyền cho Công ty HD Land huy động vốn, tìm kiếm đối tác, phân phối sản phẩm là đất ở chia lô tại tổ hợp khu Trung tâm Thương mại và chợ Cộng Hòa với giá gốc của chủ đầu tư khi dự án mở bán.

a-hau-ha-linh.jpg
Nguyễn Thị Dung bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin tưởng thông tin do Nguyễn Thị Dung đưa ra, từ ngày 24/1 - 25/4/2022, chị P. đã chuyển 2,95 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Dung để đăng ký chọn mua ưu tiên đất nền tại dự án, thời gian thỏa thuận đặt mua từ ngày giao nhận tiền đến hết ngày 31/12/2022.

Theo đó, Công ty HD Land có trách nhiệm cung cấp chính xác vị trí, giá bán để chị P. xác nhận mua hoặc không mua khi chủ đầu tư chính thức mở bán dự án. Nếu hết thời gian thỏa thuận mà chủ đầu tư chưa chính thức mở bán dự án, thì Công ty HD Land có trách nhiệm hoàn lại 100% tiền cho chị P.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Dung không thực hiện cam kết với chị P. mà sử dụng toàn bộ tiền chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trong đó, sử dụng 800 triệu đồng để trả nợ, sử dụng 1,015 tỷ đồng để đặt cọc mua bất động sản tại khu biệt thự Sông Uông (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và các căn hộ M1506, M1507, M1508 (dự án của Tập đoàn Apec).

Do không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo tiến độ dự án, nên Nguyễn Thị Dung bị mất tiền cọc. Còn lại 1,135 tỷ đồng Nguyễn Thị Dung đã chi tiêu cá nhân.

Từ tháng 4 - 6/2023, chị P. nhiều lần đòi tiền nhưng Dung không trả nên tố cáo Dung đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương trước đây.

Ngoài ra, vào đầu năm 2022, sau khi dẫn bị hại N.T.D. (SN 1987) đi xem đất tại 2 dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy, Nguyễn Thị Dung nói tháng 6/2022 chủ đầu tư chính thức mở bán, chỉ cần nộp 100 triệu đồng/lô đất để đặt cọc giữ chỗ.

Tin tưởng thông tin do Nguyễn Thị Dung đưa ra, bị hại D. đã nhiều lần chuyển, tổng số tiền 2,172 tỷ đồng để nhờ Dung đặt cọc mua 7 lô đất tại 2 dự án trên.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Dung không liên hệ với chủ đầu tư để đặt cọc mua 7 lô đất như cam kết, mà sử dụng 890 triệu đồng để trả nợ; dùng 1,282 triệu đồng mua quần áo, mỹ phẩm, nạp tiền điện thoại, trả tiền thuê nhà và chi tiêu khác.

Đến tháng 4/2023, bị cáo Dung thông báo với bị hại D. rằng dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy mở bán với giá từ 46 - 50 triệu đồng/1m2.

Tuy nhiên, bị hại N.T.D. không mua đất nữa, yêu cầu bị cáo Dung trả lại tiền nhưng không được.

Sau đó, bị hại đã tố cáo Nguyễn Thị Dung đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương trước đây.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Dung thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau thời gian nghị án, HĐXX tiến hành tuyên phạt Nguyễn Thị Dung 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về bồi thường dân sự, HĐXX yêu cầu bị cáo Dung có trách nhiệm trả chị P. 2,95 tỷ đồng; trả chị D. 2,172 tỷ đồng.

Trần Khanh