Đời sống

Lũ nhấn chìm gần 8.000 ha hoa màu, nông dân nguy cơ "mất trắng" vụ lúa chín

Thành Phan 01/10/2025 - 10:08

Đến nay, mưa lũ kéo đã nhấn chìm gần 8.000 ha hoa màu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó hàng ngàn héc-ta lúa chín và rau màu sắp thu hoạch đã hư hỏng hoàn toàn.

Hiện tại nhiều nơi ở Thanh Hóa vẫn đang bị chia cắt cục bộ, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày gieo trồng. Thiệt hại về nông nghiệp được thống kê sơ bộ là cực kỳ nặng nề.

Cụ thể, có khoảng 4.000 ha lúa mùa nhiều diện tích đã trĩu bông, chỉ chờ ngày thu hoạch đã bị ngập úng kéo dài. Nếu tình trạng này tiếp diễn thêm vài ngày, nguy cơ mất trắng toàn bộ là rất lớn.

img_20251001_081812.jpg
Nhiều cánh đồng ở Thanh Hóa đang chìm trong biển nước.

Không chỉ lúa, lũ còn cướp đi sinh kế của nhiều hộ chuyên canh tác ngắn ngày. Hơn 2.700 ha rau màu đã bị cuốn trôi hoặc thối rữa ngay từ khi còn non. Hơn 350 ha ngô, 400 ha mía và hàng chục héc-ta cây ăn quả, cây lâu năm khác cũng chịu chung số phận.

Ông Lê Văn Thắng ở xã Nông Cống, một trong những nơi có diện tích lúa lớn nhất tỉnh, không giấu được sự ngậm ngùi: "Vụ này gia đình tôi trồng gần 1 mẫu (10 sào). Lúa đã trĩu bông, chỉ chờ gặt thì mưa lớn kéo dài, nước lênh láng khắp ruộng. Giờ thì đổ hết, hạt thì mọc mầm, coi như bỏ. Bao công sức mấy tháng trời giờ mất trắng."

Tương tự chị Nguyễn Thị Hạnh ở xã Trung Chính chia sẻ về gánh nặng mưu sinh: "Nhà tôi chuyên trồng rau cải và cà chua. Vừa mới gieo hơn 2 sào rau non chưa kịp bén rễ thì nước đã ngập đến ngọn, hỏng hết. Giờ không biết lấy gì mà xoay sở tiền học cho hai đứa nhỏ."

20250930_072131.jpg
Nhiều diện tích lúa đến chưa kịp thu hoạch đã bị nhấn chìm do lũ lụt.

Đáng lo ngại, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn còn hơn 30 xã đang bị ngập úng cục bộ. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị biến thành sông, khiến việc đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn. Nhiều hộ dân buộc phải sơ tán tạm thời đến nhà văn hóa hoặc trường học để tránh lũ.

20250930_070821.jpg
Mực nước ở nhiều sông lớn của Thanh Hóa chưa có dấu hiệu rút xuống.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang dốc sức triển khai các biện pháp khắc phục. Nhiều nơi hệ thống trạm bơm tiêu úng hoạt động hết công suất ngay sau khi bão tan để rút nước cứu lúa.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ kỹ thuật được cử về tận nơi, hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây trồng sau ngập, cải tạo đất, đồng thời khuyến cáo gieo trồng giống chịu úng cho vụ tới.

img_20250930_105144.jpg
Nhiều địa phương nước vẫn dâng ngập vào nhà.

Hiện tại, nhiều chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để sớm có phương án hỗ trợ giống, vốn vay, giúp người dân từng bước khôi phục sản xuất.

Tuy nhiên, với mức độ thiệt hại trên diện rộng như hiện nay, con đường phục hồi cho người dân Thanh Hóa chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan và thách thức.

Thành Phan