Tin địa phương

Tuyên Quang: Mưa lũ diễn biến phức tạp, 4 người mất tích do sạt lở đất

Thái Ngọc 30/09/2025 17:07

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) kết hợp với mưa lớn kéo dài, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại xã Lũng Cú đã xảy ra sạt lở đất khiến 4 người trong một gia đình mất tích, trong đó có hai trẻ nhỏ.

22 xã, phường nguy cơ ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang, mực nước trên sông Lô tại trạm Hà Giang và trạm Tuyên Quang hiện biến đổi chậm, ở mức báo động 2 đến báo động 3. Lũ trên sông Lô, sông Gâm lên cao, dòng chảy xiết gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông với độ sâu phổ biến từ 2 đến 5m, riêng thượng lưu và hạ lưu thủy điện Tuyên Quang có nơi trên 7m, tùy thuộc vào lưu lượng và thời gian mở cửa xả. Nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực ven sông, bãi sông, đặc biệt nơi có độ dốc lớn, đất yếu là rất cao.

z7066235667124_8048ea190c2fd9a26678d94860d4ce80.jpg
Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xín Mần bị sạt lở nghiêm trọng. Trong ảnh: Sạt lở tuyến đường Quán Dín Ngài vào thôn Chúng Trải 1

Trước đó vào hồi 12h trưa ngày 30/9, Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang thông tin: Dự báo từ 14h ngày 30/9 đến 2h ngày 01/10, mực nước trên sông Gâm sẽ tiếp tục dâng, với đỉnh lũ tại Bắc Mê, Na Hang, Chiêm Hóa vượt báo động 3 khoảng 2 đến 5m. Trên sông Lô, mực nước được dự báo sẽ ở mức trên báo động 2 đến báo động 3, riêng tại trạm Tuyên Quang có thể vượt báo động 3.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng đã được cảnh báo. Dự kiến có 22 xã, phường trên địa bàn tỉnh sẽ bị ngập từ 1 đến 3m, có nơi tới 4m, gồm: Tân Long, Nông Tiến, Thái Bình, Bình Ca, Yên Sơn, Thái Hòa, Na Hang, Tân Mỹ, Yên Lập, Chiêm Hóa, Hòa An, Kim Bình, Lực Hành, Xuân Vân, Mỹ Lâm, Nhữ Khê, Kiên Đài, Minh Xuân, Bắc Mê, phường Mỹ Lâm, phường Minh Xuân. Đặc biệt, các khu vực trũng ven sông, vùng hạ lưu hồ thủy điện có thể ngập sâu từ 2 đến 5m, thậm chí trên 7m nếu thủy điện Tuyên Quang phải tăng lưu lượng xả lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ đêm 29/9 đến rạng sáng 30/9 đã gây mưa lớn tại xã Lao Chải, làm đất đá sạt lở vào trường PTDTBT Tiểu học- THCS Lao Chải và nhà của nhiều hộ gia đình. Các tuyến đường liên thôn như Ngài Là Thầu, Nận Lầu, Nhìu Sang, Cáo Sào, Lùng Chu Phùng, Tả Ván bị sạt lở gây ách tắc giao thông, nhiều nơi không thể đi lại. Tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã xuống cơ sở chỉ đạo, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

z7066241720139_b1134384560a03e325dce89ce69c4630.jpg
Lực lượng chức năng giúp dân thu hoạch lúa bị ngập tại Tổ dân phố Mỹ Bằng 12 phường Mỹ Lâm.

Sạt lở đất, lũ quét cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn tại nhiều địa phương. Lúc 6h30 sáng 30/9, tại xã Lũng Cú, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã cuốn trôi nhà của gia đình anh Vàng C.S (sinh năm 1982), khiến 4 người mất tích. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.

z7066239670561_255a9d8f5d10ff3da776e6559cd531b8.jpg
Các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Trong khi đó, trên quốc lộ 4C, tại Km5 thuộc xã Đồng Văn, đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, đẩy một xe xuống vực, rất may không có thiệt hại về người.

Triển khai các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất.

z7066236707121_011557568ba31ea8658d55925ea33d7b.jpg
Nhiều tuyến đường xã Lao Chải bị sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường phải khẩn trương thông báo việc xả lũ của thủy điện Tuyên Quang và Thác Bà đến người dân, đặc biệt là các xã ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, đò dọc. Đồng thời, yêu cầu rà soát, bảo đảm an toàn các công trình, hoạt động khai thác cát sỏi, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc.

Các địa phương phải tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và các bộ, ngành, nâng cao tinh thần chủ động, quyết liệt ứng phó, đặt an toàn tính mạng nhân dân lên hàng đầu. UBND tỉnh cũng yêu cầu duy trì chế độ ứng trực nghiêm ngặt, báo cáo thiệt hại kịp thời, tuyên truyền để người dân sử dụng đường dây nóng 112 khi gặp sự cố thiên tai.

z7066237521704_be45bb533a78eb0cceeed72b158c1dbc.jpg
Lực lượng Quân sự và Công an xã Tùng Bá cứu hộ công dân bị mắc kẹt dưới chân cầu.

Lực lượng chức năng và người dân đã được huy động hỗ trợ sơ tán, thu hoạch nông sản, di dời tài sản, bảo đảm giao thông và ứng cứu kịp thời. Các ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra an toàn đê điều, hồ đập, hạ tầng điện, viễn thông, trường học, bệnh viện.

Trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chính quyền và nhân dân Tuyên Quang đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Do tình hình trên hồ vẫn tiếp tục mưa và lưu lượng về hồ vẫn tăng, mực nước hồ tiếp tục tăng nên Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục mở cửa số 8 vào lúc 14h00 chiều ngày 30/9.

z7066256793679_7b1e2caf5dd0bd52ac0bc08b5da0cae2.jpg
Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục mở cửa số 8 vào lúc 14h00 chiều 30/9.

Trước đó, việc điều tiết hồ được triển khai căn cứ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tuân thủ Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình này.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang đề nghị Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, UBND các cấp cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục thông báo, hướng dẫn nhân dân khu vực thượng - hạ lưu chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin chính thức và có biện pháp phòng tránh, bảo vệ an toàn cho người và tài sản.

Thái Ngọc