Người dân kể lại giây phút lốc xoáy càn quét kinh hoàng
Trận lốc xoáy quét qua địa bàn xã Chất Bình (tỉnh Ninh Bình) vào sáng 29/9, đã cướp đi một sinh mạng, khiến nhiều người bị thương và gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Hơn 1 ngày trôi qua, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút thoát khỏi “tử thần”.

Trước đó, vào 8h ngày 29/9, trên địa bàn xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình xảy ra trận lốc xoáy làm 1 người tử vong, 10 người bị thương (trong đó có 6 người đang cấp cứu tại bệnh viện). Lốc xoáy còn khiến hơn 100 nhà dân bị đổ sập hoặc sập một phần mái.
Nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1957), ở xóm 4, xã Chất Bình. Còn vợ của ông là bà Nguyễn Thị Ngoan (SN 1957) bị thương nặng và hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.
Anh Trần Văn Kiên (ở xóm 4, xã Chất Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại: "Lúc đó tôi cùng các con đang ở trong nhà thì nghe tiếng gió thổi mạnh, đồ đạc va chạm rồi văng, lăn xuống đất. Tôi hô hoán các con nhanh chóng xuống gầm giường để trú ẩn.
Vài phút sau gió lặng, tôi chạy ra sân thì thấy tan hoang cả. Nhìn sang nhà ông Quỳnh thì thấy bức tường đổ sập, đè lên cả hai vợ chồng. Tôi cùng mọi người vội đưa cả hai ông bà đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông Quỳnh không may đã tử vong".

Sau hơn 1 ngày trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua, hiện trường vẫn ngổn ngang. Nhiều người dân ngậm ngùi xót xa khi chứng kiến mái nhà bị cuốn phăng, tường rào đổ sập, cây cối gãy đổ la liệt, nhiều tài sản hư hỏng nặng.
Một cụ bà gần 90 tuổi, ở xóm 4, xã Chất Bình chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến trận giông lốc lớn như vậy, cuốn bay hết mái tôn, ngói nhà của người dân chúng tôi. Nhà tôi chỉ bị tốc một phần mái ngói, vì vậy tôi mới thoát nạn.


Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng chia thành nhiều tổ để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong và bị thương.
Theo thống kê ban đầu, tại tỉnh Ninh Bình, bão số 10 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, làm 9 người chết, 24 người bị thương. Nhiều công trình hạ tầng bị hư hại gồm: 19 nhà cấp 4 bị đổ sập; 823 nhà hư hỏng, tốc mái; 11 điểm trường học bị thiệt hại; hệ thống đê điều thủy lợi như tuyến kè Hải Thịnh thuộc tuyến đê biển Hải Hậu bị sạt lở...