Kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Quân đội khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho hơn 27 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Trình bày diễn văn khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, khẳng định bản lĩnh, sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam sau hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.
Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (2020-2025), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới (2025-2030); thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Những quyết sách của Đại hội là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư ghi nhận, nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân.
Cùng với triển khai nghiêm túc, đồng bộ 6 nhóm giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo triển khai bổ sung nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, đáp ứng với yêu cầu và sự phát triển của tình hình; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp đã lãnh đạo toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; công nghiệp quốc phòng có sự phát triển đột phá, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng ghi nhiều dấn ấn mới…
Tổng Bí thư đánh giá Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII được chuẩn bị kỹ lưỡng, ngắn gọn, sâu sắc nhưng cũng rất cụ thể, hàm chứa nhiều quyết sách lớn, quan trọng, mang tính chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Báo cáo chính trị đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030 với nội dung toàn diện, có tính khả thi cao. Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu đó, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”.
Kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới, cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt quan tâm xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; cán bộ, chiến sĩ có ý chí chiến đấu cao, dám đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách, dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết thắng.

Về hai đẩy mạnh, Tổng Bí thư nêu rõ, trước hết là đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, những thành tố “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ” đã thường xuyên được xây dựng và không ngừng phát triển, cần tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới. Để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại, cùng với xây dựng con người hiện đại, cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đồng thời đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tiếp đó là đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; trọng tâm là quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Mục tiêu là phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Tổng Bí thư nhấn mạnh phải ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột và ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; các đối sách giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh”.
Cùng với đó, Đảng bộ Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Khẳng định Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”, Tổng Bí thư yêu cầu toàn quân đoàn kết cao trong nội bộ và đoàn kết quân-dân để tạo nên sức mạnh; toàn quân một ý chí, quân với dân một ý chí để hành động quyết liệt, đúng định hướng. Toàn quân phải tăng cường thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng. Đây cũng chính là những nhân tố quan trọng để toàn quân thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải nhanh chóng triển khai những nội dung mà Đại hội quyết nghị, đưa ngay Nghị quyết vào cuộc sống, không để độ trễ, khoảng trống giữa Quyết nghị tại Đại hội và việc triển khai thực hiện trong thực tiễn.
Sau lễ khai mạc, Đại hội tiến hành nội dung ngày làm việc thứ nhất. Sau khi nghe Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sâu sắc hơn các nội dung.