Giao thông

Gia Lai khánh thành 2 tuyến đường trăm tỷ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 -2030

Đức Hồ 30/09/2025 - 13:14

Ngày 30/9, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 -2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ khánh thành dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân và Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).

Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân có tổng chiều dài 1,59km, tổng mức đầu tư 519 tỷ, được sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 50km/h, bề rộng nền đường 20,5m, mặt đường bố trí 4 làn xe, xây dựng hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng và trồng cây xanh tạo mỹ quan toàn tuyến.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 8/2021, trải qua 4 năm triển khai xây dựng với rất nhiều khó khăn, đến nay dự án đã thi công xây dựng hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì sử dụng công trình; hoàn thành các thủ tục quyết toán đầu tư và thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.

b3ca0dd8-992f-4447-85f5-86f6edfbc4a1.jpeg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thực hiện nghi thức cắt băng Khánh thành.

“Khẩn trương rà soát quy hoạch, cập nhật các quy hoạch xây dựng, quy hoạch khác có liên quan, triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch để khai thác tối đa hiệu quả của tuyến đường này. Góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền Trung. Đưa Gia Lai vững bước trong giai đoạn mới với mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo chủ trương của Trung ương cho giai đoạn sắp đến”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.

Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), có chiều dài khoảng 3,53km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h. Nền đường rộng 20,5m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 17,5m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng bằng vốn ngân sách tỉnh.

Trải qua 3 năm triển khai xây dựng từ tháng 12/2022, với nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai gửi lời cảm ơn sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh Uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đặc biệt là cá nhân ông Hồ Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đi khảo sát thực địa, đối thoại với người dân, chỉ đạo kịp thời công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án để dự án về đích đúng tiến độ.

d708c8f1-079c-4942-9f25-7fe69348bb4a.jpeg
Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân có tổng chiều dài 1,59km, tổng mức đầu tư 519 tỷ.

“Cảm ơn người dân địa phương đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai dự án, đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng trong giải phóng mặt bằng đã nhường đất để xây dựng công trình, dự án”, ông Hoàng nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình triển khai dự án, từ khâu khảo sát đến khởi công xây dựng và hoàn thành dự án. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đã làm việc đã làm việc khẩn trương, khoa học, vượt qua thời tiết khắc nghiệt và nhiều khó khăn để đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Để công trình phát huy hiệu quả tối đa, đạt được các mục tiêu theo chủ trương đầu tư đã phê duyệt, ông Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị quản lý tiếp tục làm tốt công tác quản lý công trình, thực hiện bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông, đảm bảo tuổi thọ công trình theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng tuyến đường một cách hiệu quả, bền vững. Đặc biệt, đối với địa phương cần rà soát, cập nhật bổ sung quy hoạch các khu chức năng có liên quan để điều chỉnh, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế từ tuyến đường mang lại, phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương;

“Tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng thêm nhiều công trình hạ tầng quan trọng khác, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực miền Trung. Đưa Gia Lai vững bước tiến vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng” của dân tộc với mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số theo chủ trương của Trung ương cho giai đoạn sắp đến”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Đức Hồ