Cao Bằng: 2 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ, nhiều thiệt hại về tài sản
Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh, từ 5h ngày 29/9 đến 5h ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mưa lũ đã làm 2 người thiệt mạng. Trường hợp thứ nhất là một cháu bé mới sinh được 6 ngày tuổi, thuộc hộ gia đình ông Lý Tạ Nần (xóm Nà Nọi, xã Minh Tâm) tử vong do sạt lở đất làm sập nhà. Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Trường hợp thứ hai là ông Trương Văn Chàu (55 tuổi, thường trú tại xóm Cốc Cáng, xã Trà Lĩnh) bị nước lũ cuốn trôi khi đang tham gia giao thông tại xóm Nhòm Nhèm – Lũng Đẩy.
Ngoài ra, tại công trường thi công cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), mưa lũ đã khiến 2 công nhân bị thương, hiện đã được sơ cứu tại trạm y tế xã. Đặc biệt, 3 cán bộ thuộc đơn vị đầu tư dự án vẫn đang mất tích, gồm: Nguyễn Viết Trường (sinh năm 2002, trú tại Ba Vì, Hà Nội); Đinh Thị Hải (sinh năm 1989, trú tại Ý Yên, Nam Định); Lý Lê Anh Tú (sinh năm 2003, trú tại Yến Lạc, Na Rì, Thái Nguyên). Các lực lượng cứu hộ đang tích cực triển khai tìm kiếm.

Mưa lớn cũng gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực ven sông Bằng, đặc biệt ở các phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang và các xã Hòa An, Thông Nông, Cần Yên, Nguyên Bình, Xuân Trường.
Trên địa bàn nhiều xã, sạt lở đất tiếp tục xảy ra, gây chia cắt giao thông. Tuyến đường từ Quốc lộ 34 vào xã Phan Thanh hiện không thể lưu thông do sạt lở.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 117 nhà bị tốc mái; 208 nhà bị ngập nước; 11 nhà bị sạt lở; 72,95 ha lúa và 26,22 ha hoa màu bị đổ gãy, ngập úng. Đến 7h30 ngày 30/9, toàn tỉnh ghi nhận 18 điểm sạt lở và 30 điểm ngập úng.
Trước tình hình trên, UBND các xã, phường đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm sạt lở, ngập nước nhằm hạn chế rủi ro.