Phú Thọ vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Trong những năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh Phú Thọ diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với vô vàn thách thức như đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu và những bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, Phú Thọ đã vượt qua khó khăn, tạo nên sức bật mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, để lại dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển.
Một trong những điểm nhấn của nhiệm kỳ vừa qua là ngay sau Đại hội, các khâu đột phá chiến lược đã được xác định rõ ràng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã kịp thời ban hành các nghị quyết chuyên đề, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm biến những khâu đột phá thành động lực thực sự cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Phú Thọ trong giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 7,5%, cao hơn giai đoạn trước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế tăng nhanh, dự kiến năm 2025 đạt 390.000 tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2020, đưa Phú Thọ đứng thứ 6 cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020, đồng thời cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp – dịch vụ.
Hạ tầng kinh tế - xã hội cũng chứng kiến những bước phát triển vượt bậc. Nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành, đặc biệt là hạ tầng thông tin, truyền thông và hạ tầng số phát triển nhanh chóng, phủ sóng mạng di động toàn tỉnh. Lĩnh vực phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực với 12.800 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số lên 37.500 doanh nghiệp, chiếm gần 4% số doanh nghiệp cả nước. Thu hút đầu tư khả quan với hàng trăm dự án DDI và FDI, khẳng định môi trường đầu tư hấp dẫn của tỉnh.
Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới với 73/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cùng hàng trăm sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được chú trọng, gắn kết chặt chẽ với sản xuất và đời sống, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư, đạt nhiều kết quả quan trọng. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã mang lại diện mạo mới, khẳng định tính nhân văn trong chính sách phát triển của tỉnh. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được chuẩn hóa, trẻ hóa, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" được nhân rộng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân.
Những thành quả trên không chỉ thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị mà còn khẳng định tư duy đổi mới, sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, sau hợp nhất 3 tỉnh, vị thế phát triển của Phú Thọ tiếp tục được nâng lên với diện tích tự nhiên, dân số và quy mô GRDP đều đứng trong top đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Trong tâm thế mới, với nguồn lực và dư địa phát triển dồi dào, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào hai ngày 29 và 30/9/2025. Đại hội sẽ tập trung vào chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."
Phú Thọ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn, gắn với cội nguồn dân tộc. Tầm nhìn đến năm 2045, Phú Thọ sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm quy mô GRDP gấp hơn 2 lần năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 220 - 230 triệu đồng, thu ngân sách trên 85.000 tỷ đồng, 85% xã đạt chuẩn nông thôn mới và tuổi thọ trung bình 76 năm.
Để hiện thực hóa những mục tiêu này, tỉnh Phú Thọ đã xác định ba khâu đột phá chiến lược: Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển đổi số; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được coi là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh cũng sẽ xây dựng mới chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể bài bản, khoa học, hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng bộ với các chiến lược liên kết vùng.
Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân cũng là một định hướng quan trọng. Phú Thọ sẽ tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tháo gỡ "điểm nghẽn", giải phóng nguồn lực. Phát triển văn hóa, nguồn lực con người sẽ thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.