Trắng đêm chạy lũ giúp dân ở Cao Bằng
Tính đến 2h sáng ngày 30/9, mực nước tại các sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục dâng cao. Chính quyền các phường, xã trên địa bàn thức trắng đêm chạy lũ cùng nhân dân.
Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 10, ngày 29/9 lũ trên các sông, suối lên nhanh ảnh hưởng đời sống nhân dân, chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ra công điện số 24/CĐ-UBND ngày 29/9/2025 về việc ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng cơn bão số 10.
Trên tinh thần công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, tại các xã trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ, vùng có nguy cơ mất an toàn từ ngày 29/9 và thức trắng đêm chạy lũ cùng nhân dân.
Dưới đây là ghi nhận Phóng viên tại các xã trên địa bàn tỉnh:



Ngày 29/9, tại các phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, và các xã lân cận đã phát đi thông báo khẩn cấp tình trạng nước lũ dâng nhanh, do mưa lũ, nước từ thượng nguồn chảy về rất lớn, mực nước trên sông Bằng và sông Hiến không ngừng dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập úng vùng thấp, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi rất lớn.
Chính quyền và lực lượng chức năng nhanh chóng hoàn thiện công tác giúp dân các vùng bị ảnh hưởng mưa lũ đến nơi an toàn. Đồng thời cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm cho người dân, phương tiện đi lại an toàn.











Tại xã Bảo Lạc, chính quyền phát đi cảnh báo, đề nghị người dân không đến gần các khu vực bị ngập nước và khu vực có nước chảy xiết để bảo đảm an toàn về người.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Xuân Trường xảy ra mưa lớn, kéo dài, dẫn đến nước lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng rất lớn, chảy xiết, gây ngập lụt Trường TH&THCS Xuân Trường và một số hộ gia đình trên địa bàn.



Tại Km67 - Quốc lộ 4A đi qua địa phận xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng đang nước suối dâng cao, tràn qua mặt đường khoảng 1m2, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Các lực lượng chức năng đã tiến hành căng dây cảnh báo các phương tiện. Công an xã Đông Khê khuyến cáo người dân và các phương tiện chú ý đảm bảo an toàn, không đi lại tại các khu vực đang có nước dâng cao, gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản.