Theo dõi, giám sát an toàn hồ chứa và đê điều sau bão số 10
65 vị trí đê xung yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; các hồ chứa lớn còn hơn 1.300 triệu m³ dung tích cắt lũ, đang được vận hành bảo đảm an toàn trong bối cảnh bão số 10 gây mưa lũ phức tạp.
Ngày 29/9, Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi hiện có 65 vị trí trọng điểm xung yếu. Trong đó, Quảng Ninh có 2 vị trí, Hải Phòng 8, Hưng Yên 9, Ninh Bình 9, Thanh Hóa 1, Hà Tĩnh 15, Quảng Trị 14, Huế 4 và Đà Nẵng 3. Toàn tuyến còn 6 công trình đang thi công dở dang, tập trung tại Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Huế và Đà Nẵng.
Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống chịu bão cấp 9–10, triều 5%, song nếu bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 (vượt mức thiết kế) sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Vì vậy, các địa phương đang khẩn trương gia cố, đặc biệt tại những tuyến đê trực diện biển, cao trình thấp như đê kè Đông Minh (Hưng Yên), đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long (Ninh Bình), đê Quảng Nham, Hải Bình (Thanh Hóa), đê Diễn Thành, Quỳnh Thọ, Long-Thuận (Nghệ An), đê Hội Thống, kè Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) hay đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị)…

Về hồ chứa, tại lưu vực sông Hồng, các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đều thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 0,4–2,6m, tổng dung tích còn lại hơn 1,3 tỷ m³ để cắt lũ, trong đó hồ Sơn La còn 616 triệu m³, Hòa Bình 459,18 triệu m³. Khu vực miền Trung, các hồ Trung Sơn, Hủa Na, Cửa Đạt, Bản Vẽ, Ngàn Trươi, Hương Điền, Tả Trạch… cũng còn dung tích đón lũ lớn.
Các hồ chứa hiện đang vận hành theo đúng quy trình, phối hợp liên hồ nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạ du.