Truy đuổi khiến nạn nhân rơi từ tầng 3, nhóm thanh thiếu niên lĩnh án
Ngày 29/9, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”, các bị cáo đều còn rất trẻ, ở độ tuổi từ 17 đến 20, cùng trú tại TP. Huế.
Các bị cáo gồm: Trần Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Phan Đình Quốc Anh, Lê Ngọc Nhật, Nguyễn Khoa Phú, Nguyễn Đăng Bảo Hưng, Trần Đình Minh Tú, Huỳnh Thanh Sơn, Trần Nguyễn Tiến Quang và Lê Viết Quốc Minh.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 10/01/2025, Phú cùng nhóm bạn gồm 9 bị cáo còn lại rủ nhau đến phố đi bộ Hai Bà Trưng (phường Thuận Hóa, TP. Huế) vui chơi.
Tại đây, Phú nhìn thấy Nguyễn Châu Phước Toàn (SN 2008) đang làm nhân viên tại quán chè “Hằng Nguyễn” trên đường Hai Bà Trưng. Do có mâu thuẫn từ trước, Phú liền rủ cả nhóm đánh Toàn để trả thù. Cả nhóm đồng ý và thống nhất sẽ chờ Toàn tan ca, rồi bám đuổi để ra tay.
Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi Toàn rời quán và gọi xe Grab về nhà, nhóm Phú lập tức điều khiển nhiều xe máy đuổi theo quyết tâm đuổi đánh Toàn.
Khi đến khu vực trước dãy nhà A2, chung cư Xuân Diệu (phường Thuận Hóa), Toàn xuống xe đi bộ vào chung cư, còn nhóm Phú dừng xe trước sân và hò hét.
Thấy nhóm đông người đuổi theo, Toàn hoảng sợ chạy lên các tầng. Phú cùng Tú, Quang, Minh và Hưng lập tức lao vào trong đuổi theo, số còn lại chờ ở dưới.
Khi chạy lên đến tầng 4, Toàn phát hiện không còn lối thoát. Trong lúc hốt hoảng, Toàn cố gắng leo qua một cửa sổ thông gió giữa tầng 3 và tầng 4 để tìm đường thoát thân, nhưng trượt chân rơi xuống đất từ độ cao hơn 10m.
Ngay sau đó, Hưng nghe thấy tiếng động mạnh và nghi ngờ Toàn bị ngã. Tuy nhiên, nhóm Phú không tìm thấy Toàn, nên bỏ đi về.
Toàn bị thương nặng sau cú ngã, cố gắng bò vào phòng bảo vệ ở tầng 1 để cầu cứu. Anh Nguyễn Phan Trường Nguyên (SN 1988), nhân viên bảo vệ, phát hiện sự việc đã gọi điện báo Công an phường Thuận Hóa đến hiện trường.
Toàn được đưa đi cấp cứu kịp thời, qua giám định pháp y xác định tỷ lệ thương tích gần 30%.
Công an TP. Huế vào cuộc điều tra, nhanh chóng triệu tập và bắt giữ nhóm đối tượng liên quan. Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời bày tỏ sự hối hận.
Tại phiên tòa ngày 29/9, HĐXX nhận định: Hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, đồng thời để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân. Dù không sử dụng hung khí, nhưng hành vi truy đuổi đông người đã khiến nạn nhân sợ hãi, dẫn đến bị thương tích nghiêm trọng.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khoa Phú 15 tháng tù; Trần Nguyễn Tiến Quang, Lê Viết Quốc Minh, Trần Đình Minh Tú, Nguyễn Đăng Bảo Hưng cùng mức án 10 tháng tù;
Các bị cáo Phan Đình Quốc Anh 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Trần Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Ngọc Nhật, Huỳnh Thanh Sơn cùng mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngoài ra các bị cáo còn liên đới bồi thường cho bị hại gần 100 triệu đồng.