Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn, tổng lực khắc phục hậu quả bão số 10
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi Công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, đồng thời chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ lớn sau bão.
Sáng 29/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung toàn lực khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động ứng phó mưa lũ sau bão. Theo Công điện, bão số 10 đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh rạng sáng 29/9 với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13-14, quét qua toàn tỉnh, từ vùng ven biển đến miền núi. Gió mạnh kèm mưa lớn đã làm ngập úng nhiều khu vực, hư hỏng nhà cửa, công trình hạ tầng, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân.
.jpg)
Công điện nhấn mạnh yêu cầu các xã, phường tuyệt đối không để người dân ở lại vùng nguy hiểm, tiếp tục di dời dân cư tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán. Chính quyền cơ sở phải bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu.
Đối với hạ tầng, UBND tỉnh giao Điện lực Hà Tĩnh và các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương sửa chữa sự cố trạm biến áp, cột điện, đường dây, khôi phục liên lạc thông suốt. Sở Công Thương chỉ đạo vận hành hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Sở Nông nghiệp và Môi trường phải triển khai phương án bảo vệ đê điều, hồ đập, diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đồng thời hướng dẫn xử lý môi trường sau bão.
Công điện cũng giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra các điểm giao thông xung yếu, cắm biển cảnh báo, kịp thời khắc phục cầu cống, tuyến đường hư hỏng. Ngành Y tế tăng cường lực lượng xuống cơ sở, vừa khám chữa bệnh, vừa phòng dịch, đảm bảo nước sạch và xử lý môi trường, không để dịch bệnh bùng phát. Ngành Giáo dục được yêu cầu nhanh chóng sửa chữa trường lớp bị tốc mái, hư hỏng, không để việc học tập gián đoạn.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các lực lượng vũ trang phải huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, dọn dẹp, khắc phục công trình hư hỏng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn các công trình trọng điểm. Các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị phối hợp động viên, hỗ trợ người dân vùng thiệt hại, phát động phong trào vệ sinh môi trường, khử khuẩn, khử trùng.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công điện, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất. Công điện được ban hành trong bối cảnh hậu quả bão số 10 còn hết sức nặng nề, nhiều địa bàn bị chia cắt, hạ tầng thiệt hại lớn. Việc huy động tổng lực từ chính quyền, lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể và cộng đồng được coi là yếu tố quyết định để Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất.