Tin địa phương

Lâm Bình: Điểm sáng mới của Tuyên Quang trước cơ hội bứt phá toàn diện

Thái Ngọc 29/09/2025 - 08:12

Với sự hội tụ của thiên nhiên tươi đẹp, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, bản sắc văn hóa phong phú cùng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả, xã Lâm Bình đang mở ra cơ hội bứt phá, trở thành điểm sáng mới của tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

z6921923848432_c82e15d3f0101b89ad11f6528e18ddbb.jpg
UBND xã Lâm Bình họp thành viên UBND xã sau sáp nhập, ngày 15/7/2025.

Trên cơ sở đó, ngày 01/7/2025, xã Lâm Bình chính thức ra đời trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Lăng Can, xã Phúc Yên và xã Xuân Lập. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Tuyên Quang mà còn mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho một cộng đồng mới, gắn kết, giàu truyền thống và đầy tiềm năng.

Tập trung 3 mũi nhọn phát triển kinh tế địa phương

Việc sáp nhập đã đưa xã Lâm Bình trở thành một địa bàn rộng lớn với diện tích 327,65 km², dân số hơn 12.000 người và 22 thôn. Nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối Tuyên Quang - Hà Giang, xã sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như Khuổi Trang, Khau Cau, Nà Khậu cùng hệ thống ruộng bậc thang, hồ, thác nước còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ. Đây là lợi thế quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa.

Trong những năm gần đây, các mô hình du lịch cộng đồng tại Lâm Bình đã bước đầu thành công, điển hình là chương trình “Trải nghiệm mùa vàng” tại thôn Khuổi Trang. Tại đây, du khách được tham gia gặt lúa, khám phá không gian văn hóa bản địa và thưởng thức ẩm thực truyền thống. Hoạt động này ngày càng trở thành thương hiệu du lịch riêng của Lâm Bình.

Vừa qua, trong hai ngày 27 và 28/9, UBND xã Lâm Bình đã tổ chức Ngày hội Văn hóa đồng bào dân tộc Mông và Trải nghiệm mùa vàng tại thôn Khuổi Trang. Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hưởng ứng Lễ hội Thành Tuyên năm 2025 của xã Lâm Bình.

739e3427cebc74811ec541c55717baf8.jpg
Lâm Bình trước Ngày hội Văn hóa đồng bào dân tộc Mông và Trải nghiệm mùa vàng.

Trong không khí sôi nổi, ấm áp tình đoàn kết, các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông: Nhảy sạp, múa gậy sênh tiền, tạo nên bầu không khí rộn ràng, hấp dẫn. Cùng với đó là các tiết mục giao lưu múa khèn giữa hai xã Đồng Văn và xã Lâm Bình.

Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Mông, một dân tộc có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa phong phú. Đồng thời, đây cũng là dịp để mọi người cùng nhau khám phá, tìm hiểu về cuộc sống, tập quán, trang phục, ẩm thực của đồng bào Mông và là cơ hội để mọi người cùng nhau chia sẻ, gìn giữ những giá trị tốt đẹp quảng bá hình ảnh của mảnh đất, con người Lâm Bình đến du khách trong và ngoài tỉnh. Sự kiện nhằm phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Không chỉ có Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, Lâm Bình còn nổi tiếng với nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tày, Dao, Mông. Tiêu biểu là Lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng) - một nghi lễ nông nghiệp truyền thống được tổ chức đầu xuân để cầu mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Bên cạnh đó, hội Gầu Tào của đồng bào Mông hay các sinh hoạt văn hóa mùa xuân của người Dao cũng được duy trì, trở thành “chất liệu sống” để phát triển du lịch cộng đồng. Việc khôi phục và phát huy các lễ hội truyền thống này không chỉ giữ gìn bản sắc mà còn tạo thêm sản phẩm du lịch giàu giá trị trải nghiệm.

Theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, du lịch sẽ sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với công nghiệp văn hóa và thương hiệu quốc gia. Với lợi thế thiên nhiên nguyên sơ cùng bản sắc đa dạng, Lâm Bình được xác định là địa bàn trọng điểm để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch sinh thái hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch văn hóa cộng đồng.

Đặc biệt, bản sắc văn hóa truyền thống là tài sản quý giá của đồng bào Tày, Dao, Mông. Sau sáp nhập, chính quyền xã Lâm Bình đã chủ động tổ chức các hoạt động bảo tồn lễ hội, khôi phục sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các thôn. Các nhà văn hóa thôn, khu thể thao cộng đồng được nâng cấp, phục vụ sinh hoạt, qua đó củng cố tình đoàn kết và khẳng định vai trò văn hóa như một động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Về nông nghiệp, xã Lâm Bình có nhiều sản phẩm đặc sản mang giá trị kinh tế cao. Các loại chè Shan tuyết cổ thụ, mật ong Phúc Yên, gạo nếp Khẩu Mang đã được đưa vào chương trình OCOP và định hướng xây dựng thương hiệu. Chính quyền khuyến khích các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chế biến để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh.

ong-truong-van-quang-chu-tich-ubnd-xa-lam-binh-tuyen-quang.jpg
Ông Trương Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Lâm Bình.

Ông Trương Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Lâm Bình, nhấn mạnh, địa phương đã xác định du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc là hướng phát triển bền vững trong tương lai. Cùng với đó, xã chú trọng quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, qua đó không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo ra chuỗi giá trị gắn kết giữa nông nghiệp với du lịch.

Cùng với đó, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đang được đẩy mạnh, nguồn lực ngân sách tập trung cho giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế. Nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Đây vừa là thành quả trước mắt, vừa tạo nền tảng để gắn kết nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, xây dựng hình ảnh Lâm Bình như một miền đất trù phú, giàu bản sắc và hướng tới phát triển bền vững.

Xây dựng chính quyền tinh gọn, hiện đại, gần dân

Ngay sau khi thành lập, xã Lâm Bình đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. UBND xã thành lập ba cơ quan chuyên môn (Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội), 1 Trung tâm phục vụ hành chính công, 7 đơn vị sự nghiệp giáo dục và 1 trung tâm văn hóa - thể thao khu vực. Đảng bộ xã Lâm Bình có 1.023 đảng viên, sinh hoạt tại 41 chi bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

3d187da00dfa0af371df7569a76865c8.jpg
Xã Lâm Bình khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Địa bàn rộng, nhiều thôn cách xa trung tâm xã tới hơn 20km, đặt ra thách thức lớn cho việc tiếp cận dịch vụ hành chính công. Để khắc phục, xã Lâm Bình đã mở rộng điểm tiếp nhận hồ sơ tại Phúc Yên và Xuân Lập (cũ), đồng thời phối hợp bưu chính công ích trả kết quả tận thôn. Trung tâm phục vụ hành chính công được nâng cấp, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Chỉ sau một tháng đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận 828 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 99,1%, thể hiện quyết tâm phục vụ nhân dân nhanh chóng, hiệu quả.

tru-so-xa-lam-binh.jpg
Trụ sở làm việc của cán bộ UBND xã Lâm Bình.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, xã đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, nhằm nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho người dân, đặc biệt là ở các thôn xa. Việc áp dụng VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từng bước trở thành thói quen, góp phần hình thành chính quyền số hiện đại, minh bạch và gần dân. Đây là minh chứng cho tinh thần đổi mới quản trị, hướng đến mục tiêu “chính quyền điện tử phục vụ nhân dân”.

e9b134ee3b3c0e804453dad95d43936d.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Bình dân học vụ số” trên địa bàn.

Công tác dân vận được đặc biệt chú trọng. Chính quyền phân công cán bộ, công chức xã phụ trách từng thôn, thường xuyên tổ chức gặp gỡ bí thư chi bộ, trưởng thôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Các hoạt động “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) đã tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa chính quyền với người dân. Nhờ vậy, tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn ổn định, nhân dân đồng thuận và tin tưởng cao vào chủ trương sáp nhập.

Chủ tịch UBND xã Lâm Bình - ông Trương Văn Quang nhấn mạnh, trong mọi quyết sách, chính quyền xã luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm. Chính quyền cam kết đổi mới phương thức phục vụ, tăng cường đối thoại, đồng hành với nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiện đại, gần dân, sát dân và phục vụ ngày càng tốt hơn.

trung-tam-dich-vu-hanh-chinh-cong-xa-lam-binh-tuyen-quang..jpg
Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I cũng nhấn mạnh xây dựng chính quyền hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với giám sát; phát huy cơ chế “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Trên tinh thần đó, Lâm Bình đã và đang trở thành hình mẫu về quản trị địa phương sau sáp nhập, góp phần thực hiện khát vọng chung đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030 và phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Thái Ngọc