Rước nước - nghi thức trang trọng của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Sáng 28/9 (tức mùng 7 tháng 8 âm lịch), tại Đền Nghè, Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025 tổ chức Lễ rước nước - nghi lễ truyền thống quan trọng, mở màn cho các hoạt động chính của lễ hội.
Tham dự lễ rước nước có ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồ Sơn; cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồ Sơn, phường Nam Đồ Sơn và đông đảo người dân.
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội dân gian truyền thống có từ lâu đời, gắn liền với đời sống tâm linh và bản sắc văn hóa cộng đồng của người dân miền biển.
Mỗi năm, các nghi lễ được tổ chức vào tháng Tám âm lịch, bắt đầu với lễ dâng hương khai hội ngày mùng 1, lễ rước nước ngày mùng 7, lễ tế thần ngày mùng 8, lễ hiến sinh ngày mùng 10 và kết thúc với lễ tống thần ngày 16.
Các nghi lễ diễn ra trang nghiêm tại Đền Nghè - nơi thờ Thành hoàng làng Hùng Trấn Điểm Tước Đại Thần Vương, cùng các bậc tiền nhân có công mở đất, giữ làng. Đền được tôn vinh là Thượng đẳng linh từ, là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của người dân Đồ Sơn qua nhiều thế hệ.
Theo quan niệm dân gian, nước là khởi nguồn của sự sống, tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng. Lễ rước nước là một trong những nghi lễ quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, gắn liền với Đền Nghè - ngôi đền linh thiêng tọa lạc nơi có nguồn nước mát lành, được chắt lọc từ dãy Cửu Long Sơn, quanh năm không cạn.
Trong lễ rước, Ban Tổ chức Lễ hội cùng người dân địa phương thực hiện nghi thức xin phép các bậc thần linh được rước nước “chân sơn” về thờ tại các đình, đền trong làng. Nghi lễ mang ý nghĩa cầu cho lễ hội diễn ra an toàn, thành công, người dân yên vui, quê hương Đồ Sơn ngày càng hưng thịnh.
Một số hình ảnh tại Lễ rước nước:



