Bão số 10 giật cấp 15, Hà Nội cảnh báo lốc sét
Chiều 28/9, tâm bão số 10 được xác định ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25 km/h.
Trước đó, hồi 13h cùng ngày, tâm bão nằm trên vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc, duy trì sức gió cấp 12, giật cấp 15. Một số trạm ven biển đã ghi nhận gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.
Dự báo đến hết ngày 29/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ và Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 6-8 m, biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6-7, riêng phía Nam cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 4-6 m. Khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa và phía Tây Bắc Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7-8.

Ngoài ra, từ đêm 28 đến ngày 29/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa bão; Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác kèm khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định cấp 2, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Bắc vịnh Bắc Bộ ở mức cấp 3.
Tại Hà Nội, vùng mây đối lưu phát triển mạnh đang gây mưa cho nhiều khu vực như Long Biên, Phù Đổng, Gia Lâm… và tiếp tục mở rộng sang nội thành. Trong khoảng 30 phút đến 3 giờ tới, trung tâm thành phố có khả năng xảy ra dông, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá. Cấp độ rủi ro thiên tai do dông, lốc, sét tại Hà Nội ở mức 1.
Khuyến cáo người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão và mưa dông cần hạn chế ra ngoài khi thời tiết nguy hiểm, gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền an toàn; tránh trú dưới gốc cây, cột điện; thận trọng khi di chuyển để đảm bảo an toàn.