Liên hoan Ca trù Hà Nội: Tìm kiếm đào nương, kép đàn, trống chầu tài năng
Với sự tham dự của gần 200 thí sinh, Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư - năm 2025 nhằm tìm kiếm đào nương, kép đàn, trống chầu tài năng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ca trù trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trong 2 ngày 27 và 28/9, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ Tư - năm 2025.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, năm 2025 đánh dấu 16 năm ca trù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Tiếp nối thành công những cuộc thi trước, Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư - năm 2025 với mục đích tiếp tục góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật độc đáo này; đồng thời, cổ vũ động viên, thúc đẩy hoạt động truyền dạy, thực hành ca trù ở cơ sở, phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ.

Ban Tổ chức cho biết, năm 2025 có gần 200 thí sinh tham dự Liên hoan Ca trù Hà Nội, trong đó thí sinh lớn tuổi nhất 86 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất 8 tuổi.
Điểm đáng chú ý của Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư - năm 2025 là ngoài những tiêu chí chấm giải chung về trang phục, không gian biểu diễn, sự hòa hợp ăn ý, tiêu chí riêng đối với mỗi hạng mục dự thi cũng được chú trọng đặc biệt.
Liên hoan Ca trù Hà Nội năm 2025 mong muốn tìm kiếm các đào nương, kép đàn, trống chầu tài năng, tiếp bước các thế hệ cha ông duy trì, bảo vệ và phát huy giá trị ca trù Hà Nội.