Cựu Tổng Giám đốc SJC bị đề nghị 28-30 năm tù
Sau 2 ngày xét xử, ngày 27/9, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) và 15 đồng phạm, bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Cụ thể, VKSND TP. HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Thúy Hằng (SN 1970, Tổng Giám đốc SJC ) 28-30 năm tù; Trần Tấn Phát (SN 1983, cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận SJC) 22-24 năm tù; Mai Quốc Uy Viễn (SN 1964, cựu Giám đốc Xương vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 16-18 năm tù; Đoàn Lê Thanh (SN 1976, cựu Giám đốc Xương vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 14-16 năm tù và Hoàng Lệ Huê (SN 1976, cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 16-18 năm tù về hai tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Nhóm bị cáo Nguyễn Thị Lộc (SN 1988, Kế toán SJC Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1986, Cửa hàng trưởng Cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (SN 1994, Thủ quỹ Cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh miền Trung), Trần Hiền Phúc (SN 1976, Kế toán trưởng SJC), Nguyễn Thị Lộc Mận (SN 1990, nhân viên SJC Chi nhánh miền Trung bị đề nghị mức án từ 24 tháng tù đến 4 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
.jpg)
Nhóm bị cáo Nguyễn Thị Huệ (SN 1977, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng), Phan Xuân Huy (SN 1969, Nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (SN 1971, Thủ quỹ SJC Chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh (SN 1979, nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Võ Hữu Phú (SN 1982, nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Trần Ngọc Minh Thư (SN 1977, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh vàng SJC) bị đề nghị 24 tháng tù đến 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Đại diện VKSND TP.HCM nhận định, trong những năm qua, giá vàng trong nước và thế giới có chênh lệch lớn. Chính phủ đã chỉ đạo NHNN thực hiện nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm... để bình ổn giá vàng.
Vụ án này là điển hình về vi phạm trong kinh doanh vàng. Ngoài việc xử lý, răn đe các bị cáo còn để các tổ chức, cá nhân đang tham gia thị trường vàng phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.
Theo đại diện VKS, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được NHNN giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng.
Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Lê Thúy Hằng khai nhận hành vi phạm tội phù hợp lời khai các bị cáo khác trong vụ án, người liên quan, hồ sơ vụ án...
Theo đại diện VKS, các bị cáo đều là những người đủ nhận thức pháp luật, có trình độ. Một số bị cáo giữ chức vụ quản lý, kinh doanh vàng... nhưng vì động cơ vụ lợi mà thực hiện hành vi phạm tội.
Trong đó, bị cáo Hằng giữ chức năng, nhiệm vụ là Tổng giám đốc SJC đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi phạm tội.
Bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu hình phạt cao nhất. Các bị cáo đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo, giúp sức cho bị cáo Hằng nên phải chịu trách nhiệm theo từng vai trò.
Theo VKS, khi lượng hình HĐXX cần cân nhắc tính chất mức độ tăng nặng giảm nhẹ như các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết nhanh chóng vụ án. Tích cực nộp tiền khắc phục hậu quả, trong đó bị cáo Hằng đã nộp 40 tỷ đồng, Nguyễn Thị Huệ nộp 1 tỷ đồng... Một số bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác; một bị cáo phạm tội khi đang mang thai; có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng...
Trước đó, trả lời thẩm vấn, bị cáo Hằng lúc đầu quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hằng cho rằng, việc nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng không có ý định xấu, với mục đích nếu có thâm hụt thì có vàng bù vào. Mặc khác, bị cáo Hằng cho rằng khi tiếp nhận chức Tổng Giám đốc SJC, công ty gặp khó khăn, nhưng 3 năm sau, dưới sự “chèo lái” của bị cáo, SJC phát triển mạnh. Bị cáo khẳng định những việc làm của mình là “lo cho đời sống anh em”.
Đối với hành vi đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định rồi bán ra thị trường để hưởng lợi, bị cáo Hằng khai không biết nhân viên xưởng vàng gia công như thế nào. Ngoài ra, bị cáo Hằng cho biết đã khắc phục 20 tỷ đồng và sẽ tác động gia đình tiếp tục khắc phục thêm thiệt hại.
Theo cáo trạng, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được NHNN giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, Lê Thúy Hằng, Tổng Giám đốc SJC cùng đồng phạm, các đối tượng có liên quan, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107,4 tỷ đồng, trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định hơn 95,7 tỷ đồng.