Doanh nghiệp - Doanh nhân

Doanh nghiệp thang máy Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh kết nối

Lan Dương 26/09/2025 - 18:48

Trong các ngày từ 24 - 26/9, Triển lãm Thang máy quốc tế Việt Nam 2025 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh). Đây là sự kiện lớn quy tụ các nhà quản lý, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia và doanh nghiệp từ Việt Nam, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia nhằm chia sẻ công nghệ, hợp tác thương mại, thúc đẩy phát triển công nghiệp thang máy thông minh.

Gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu trưng bày công nghệ

Tham dự lễ khai mạc có ông Võ Hồng Sơn - Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương khu vực miền Trung - miền Nam; ông Dương Miểu - Tham tán Thương mại, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh; ông Vương Đức Dương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Ngoại thương, Bộ Thương mại Trung Quốc; cùng các đại diện Hiệp hội Thang máy Trung Quốc (CEA), chuyên gia đến từ nhiều quốc gia khác…

555447827_3082537498573530_8936829965048727777_n.jpg
Triển lãm quy tụ gần 100 doanh nghiệp nổi bật trong nước và quốc tế về lĩnh vực thang máy

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Kim Liên, đại diện Công ty TNHH Spex Quốc tế - Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Thang máy quốc tế Việt Nam 2025 cho biết: Từ lần tổ chức đầu tiên năm 2019 tại Hà Nội, Triển lãm Thang máy Quốc tế Việt Nam đã trở thành điểm hẹn uy tín, nơi hội tụ của các doanh nghiệp, chuyên gia, kỹ sư và khách hàng trong ngành.

Qua mỗi kỳ triển lãm, sự kiện không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng, khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương, kết nối hợp tác và lan tỏa những xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp thang máy.

Sự kiện Triển lãm Thang máy quốc tế Việt Nam 2025 có sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu, đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Ấn Độ, với hàng nghìn lượt khách tham quan dự kiến trong 3 ngày triển lãm.

Trong bối cảnh Việt Nam và khu vực đang đẩy mạnh đô thị hóa, nhu cầu về thang máy, thang cuốn, cùng các giải pháp di chuyển thông minh, xanh ngày càng trở nên cấp thiết - an toàn - hiệu quả.

554903296_3082537495240197_8160829724698739192_n.jpg
Triển lãm là dịp để kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác

Bà Nguyễn Thị Kim Liên nhấn mạnh, triển lãm năm nay hướng tới 3 mục tiêu lớn: Trưng bày công nghệ tiên tiến nhất trong ngành thang máy và các ứng dụng liên quan - từ thiết kế, chế tạo, linh kiện, thiết bị an toàn, cho đến giải pháp thông minh, tiết kiệm năng lượng;

Kết nối doanh nghiệp - mở rộng hợp tác: Tạo cầu nối giao thương, thúc đẩy các cơ hội đầu tư, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế;

Định hướng phát triển bền vững: Khuyến khích ngành thang máy chuyển mình theo xu thế xanh hóa, số hóa, trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh.

Đặc biệt, trong khuôn khổ triển lãm năm nay còn có Hội nghị kết nối doanh nghiệp ngành thang máy Việt Nam - Trung Quốc. Đây chính là không gian giá trị - nơi các chuyên gia và doanh nghiệp có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra giải pháp mới và cùng định hình cho ngành thang máy tương lai trong khu vực.

Cầu nối để Việt Nam – Trung Quốc hợp tác lâu dài

Trong 3 ngày diễn ra triển lãm, hàng loạt các hoạt động đã được Việt Nam – Trung Quốc tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối, giao thương và hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp thang máy. Bộ Công Thương Việt Nam quan tâm và đánh giá cao chuỗi sự kiện trong khuôn khổ triển lãm.

554998623_3082537595240187_5939180657699289918_n.jpg
Các doanh nghiệp chia sẻ công nghệ và triển vọng hợp tác

Ông Võ Hồng Sơn - Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương khu vực miền Trung - miền Nam cho biết: Triển lãm năm nay không chỉ là nơi trưng bày công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, cùng hướng tới mục tiêu phát triển ngành thang máy thông minh - an toàn - xanh và bền vững.

Để ngành thang máy Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới, theo ông Võ Hồng Sơn, cần xác định một số định hướng: Hoàn thiện cơ chế chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn vận hành, đồng bộ với tiêu chuẩn quốc tế. Khuyến khích đổi mới công nghệ, sản xuất trong nước; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, giảm phụ thuộc nhập khẩu. Cần thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua các diễn đàn, triển lãm như hôm nay, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Đồng thời, cần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên sâu đáp ứng nhu cầu của nền công nghiệp hiện đại.

Ông Võ Hồng Sơn dẫn nghiên cứu của Future Market Report, quy mô thị trường thang máy ước tính đạt 17.500.50 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 28.400.75 triệu USD vào năm 2032, tăng trưởng với CAGR 6.2% từ 2025 đến 2032, với xu hướng nổi bật là thang máy thông minh, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng IoT và trí tuệ nhân tạo.

Việt Nam hiện có hơn 480.000 thiết bị thang máy đang vận hành, với nhu cầu lắp đặt mới từ 40.000 đến 45.000 thiết bị mỗi năm. Dân số đô thị chiếm khoảng 42% trên tổng số hơn 100 triệu dân, kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng giao thông thẳng đứng trong các dự án nhà ở xã hội, trung tâm thương mại, khu đô thị và công trình công cộng. Với vị thế một nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh và được đánh giá có mức tăng trưởng cao hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, nhu cầu của nhiều dự án lớn trong nước đang tạo động lực cho ngành thang máy phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Mở rộng triển vọng hợp tác quốc tế bền vững

Trong khuôn khổ Triển lãm, Hội nghị Thang máy thông minh & An toàn đô thị hiện đại - Xu hướng toàn cầu và hợp tác bền vững” được tổ chức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc giao lưu, kết nối và hợp tác giữa các doanh nghiệp thang máy Việt Nam và Trung Quốc.

555560187_3082537578573522_2660313338695922139_n.jpg
Triển lãm mở ra cơ hội kết nối nguồn lực thị trường

Sự kiện nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội giao thương, hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp 2 nước. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp ngành thang máy 2 nước đã cùng đi đến thống nhất về sự kết nối và hợp tác cụ thể trong thời gian tới, mở ra các cơ hội trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ngành thang máy trong thị trường khu vực và trên thế giới.

Năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia. Bên cạnh đó, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 205,2 tỷ USD (tăng 19,3%).

Trong 3 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 51,25 tỷ USD (tăng 17,46% so với cùng kỳ). Trong đó, lĩnh vực cơ khí – điện – điện tử, bao gồm thiết bị thang máy, đang chiếm tỷ trọng ngày càng tăng, đóng góp quan trọng vào phát triển hạ tầng, xây dựng đô thị hiện đại và an toàn.

Ông Vương Đức Dương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Ngoại thương, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Hội nghị đóng vai trò là cầu nối thiết thực để các doanh nghiệp thang máy hai nước cùng hướng tới hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Phía Trung Quốc hy vọng các doanh nghiệp 2 nước sẽ tận dụng tối đa nền tảng này để giới thiệu sản phẩm, công nghệ, kết nối nguồn lực thị trường và tìm kiếm đối tác hợp tác.

Tại Hội nghị, ông Dương Khiết - Giám đốc Kỹ thuật, Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển (Công ty Công nghiệp Thang máy Quảng Châu - Quảng Nhật) nêu ba kỳ vọng: Thứ nhất, hai bên tiếp tục phát huy lợi thế bổ sung về quy mô thị trường và hệ thống công nghiệp của ngành thang máy, đi sâu hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như nghiên cứu phát triển linh kiện cốt lõi, chế tạo thang máy trọn bộ, dịch vụ hậu mãi – bảo trì vận hành, từ đó xây dựng hệ sinh thái hợp tác ngành ổn định và hiệu quả.

Thứ hai, ngành thang máy sẽ tiếp tục hướng tới phát triển thông minh hóa và xanh hóa, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu thang máy thông minh, ứng dụng công nghệ thang máy xanh, cũng như thúc đẩy chuyển đổi số của ngành, để chuỗi sản xuất, cung ứng phát triển theo hướng chất lượng cao hơn.

Thứ ba, các doanh nghiệp tham dự nắm bắt cơ hội kết nối giữa sáng kiến “Vành đai, con đường” và khuôn khổ: “Hai hành lang, một vành đai”, phát huy thế mạnh riêng, đưa nhiều hơn nữa sản phẩm thang máy chất lượng cao, giải pháp sáng tạo và nguồn lực dịch vụ chuyên nghiệp vào thực tiễn hợp tác, để thành quả hợp tác ngành thang máy Trung - Việt phục vụ tốt hơn cho đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế của hai nước.

Lan Dương