Hội nghị kiểm soát nhiễm khuẩn 2025: Hướng tới tầm nhìn mới
Trong hai ngày 25 và 26/9, tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Hội nghị khoa học Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) miền Trung – Tây Nguyên mở rộng năm 2025 đã diễn ra sôi nổi với chủ đề “Kiểm soát nhiễm khuẩn – Tầm nhìn mới”.
Sự kiện do Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP. Huế phối hợp cùng BVTW Huế tổ chức, thu hút gần 300 đại biểu đến từ nhiều bệnh viện trên cả nước.

Đây là diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý, chuyên gia và đội ngũ cán bộ y tế chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, thảo luận các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác KSNK – lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong bảo đảm an toàn người bệnh và chất lượng dịch vụ y tế.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có từ 7 – 10% bệnh nhân nhập viện trên toàn thế giới mắc các loại nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế. Đặc biệt, tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ này có thể lên tới 15%.
Tại Việt Nam, các nghiên cứu giám sát cho thấy, 5 – 10% bệnh nhân nội trú bị nhiễm khuẩn bệnh viện. Trong đó, viêm phổi liên quan đến thở máy và nhiễm khuẩn vết mổ chiếm tỷ lệ cao nhất. Bên cạnh đó, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng phức tạp, gây khó khăn trong điều trị và gia tăng nguy cơ tử vong.


Điều này cho thấy công tác kiểm soát nhiễm khuẩn không chỉ giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, mà còn góp phần rút ngắn thời gian nằm viện, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.
Nhận thấy tầm quan trọng của công tác KSNK, Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn như: Nghị định 96/2011/NĐ-CP về điều kiện an toàn vệ sinh lao động và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế; Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số quốc gia, trong đó KSNK là nội dung trọng tâm nhằm giảm thiểu nhiễm khuẩn bệnh viện và phòng chống kháng thuốc; Thông tư 16/2018/TT-BYT, giúp chuẩn hóa và nâng cao chất lượng KSNK trên phạm vi cả nước.
Từ năm 2016, BVTW Huế tham gia Hệ thống giám sát quốc gia về KSNK và kháng kháng sinh, đồng thời triển khai thành công nhiều chương trình cấp quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý sử dụng kháng sinh. Bệnh viện đã xây dựng hệ thống KSNK đồng bộ và hiện đại, từ giám sát vệ sinh tay, khử khuẩn – tiệt khuẩn dụng cụ, kiểm soát sử dụng kháng sinh đến quản lý môi trường bệnh viện.

Nhờ nỗ lực không ngừng, BVTW Huế trở thành mô hình mẫu về kiểm soát nhiễm khuẩn, nhiều giải pháp và mô hình đã được chia sẻ, nhân rộng ra các cơ sở y tế khác trong khu vực và trên toàn quốc.
Hội nghị năm nay có chương trình đa dạng, thực tiễn, trong đó nổi bật là khóa tập huấn về ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giám sát hoạt động KSNK. Ngoài ra, có 30 báo cáo khoa học chất lượng được lựa chọn từ hơn 100 bài đăng ký của hơn 50 bệnh viện trên cả nước.
Các báo cáo tập trung vào nghiên cứu thực tiễn, mô hình triển khai hiệu quả và ứng dụng công nghệ số, cung cấp nguồn tài liệu chuyên môn quý giá, góp phần nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
Phát biểu tại lễ khai mạc, BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương – Phó Giám đốc BVTW Huế nhấn mạnh: “Kiểm soát nhiễm khuẩn không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là yếu tố sống còn để bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị và duy trì niềm tin của xã hội đối với hệ thống y tế. Trong bối cảnh y học hiện đại phát triển mạnh mẽ, việc kết hợp KSNK với các kỹ thuật và mô hình chăm sóc tiên tiến chính là chìa khóa để phát triển bền vững”.
Hội nghị KSNK miền Trung – Tây Nguyên mở rộng năm 2025 không chỉ là sự kiện chuyên môn, mà còn là cam kết của ngành y tế trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe nhân dân.