Hà Nội hoàn thành xây dựng Nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Ngày 26/9, Thành uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2024 và Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội.
Theo báo cáo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2010, Hà Nội có 401 xã tham gia với bình quân 1 tiêu chí/xã, đến nay, sau gần 15 năm triển khai, chương trình đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Nông thôn Thủ đô đã có sự thay đổi căn bản và toàn diện. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 13 triệu đồng/người/năm (2010) lên 74,3 triệu đồng/người/năm (2024), đứng đầu cả nước. Hà Nội không còn hộ nghèo.
Đến hết năm 2024, Hà Nội đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 229 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 60%); 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 29%); 18/18 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%), trong đó có 6/17 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 35%). Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước về chương trình OCOP với 3.463 sản phẩm (chiếm 21% cả nước), trong đó có 9 sản phẩm 5 sao.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chúc mừng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đón nhận các danh hiệu cao quý. Đồng chí cho rằng, thành tựu này không chỉ của riêng Thủ đô mà còn là thành tựu chung của cả nước.
Đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh, các đô thị có thể có nét tương đồng nhau nhưng nông thôn mỗi nơi lại có bản sắc riêng. Nếu đô thị là thước đo hiện tại thì nông thôn lại là thước đo cho bản sắc của một quốc gia. Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến, xuyên suốt hành trình xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã có rất nhiều cách làm sáng tạo như: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch; sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với sinh thái; phong trào đường có hoa, nhà có số, phố có tên... Xây dựng nông thôn mới không chỉ có cơ sở hạ tầng khang trang mà quan trọng hơn, nông thôn phải có sức sống mới, mới trong cách nghĩ, cách làm của nông dân, của cộng đồng dân cư dám đổi thay, dám làm giàu chính đáng…
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Hà Nội cần tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đưa phong trào đi vào chiều sâu, bền vững, giàu bản sắc văn hóa Thủ đô.
Đặc biệt, sau khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội cần rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch tổng thể để phát huy cao nhất tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô trong phát triển làng nghề, du lịch sinh thái, tạo ra nhiều giá trị gia tăng gắn với mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa…

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: Hà Nội luôn kiên định quan điểm phát triển theo hướng “xanh - hài hòa - bền vững”, lấy nông thôn làm nền, đô thị làm động lực, di sản làm bản sắc, văn hóa làm cốt lõi, Nhân dân làm chủ thể. Từ đó đã sớm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành hành động cụ thể, với những cách làm thực tiễn, sáng tạo.

Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM không phải là điểm kết thúc mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới. Trong bối cảnh Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội tiếp tục xác định Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển. Thời gian tới thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương; nghiên cứu, ban hành các cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng đô thị hóa. Phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị, thúc đẩy liên kết “4 nhà”, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch.
Đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, hình thành tầng lớp nông dân văn minh, hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số. Chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển không gian sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng Thủ đô hài hòa với thiên nhiên, đáng sống cho các thế hệ mai sau. Giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.
“Với nền tảng vững chắc đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của Nhân dân, Hà Nội sẽ tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng Thủ đô giàu bản sắc - hiện đại - văn minh - hạnh phúc, nơi mà sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng cuộc sống và niềm hạnh phúc của Nhân dân”, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới Hà Nội.