Giáo dục

TP.HCM xử lý nghiêm vi phạm thu chi đầu năm học

Kim Sáng 25/09/2025 - 20:24

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ thành lập các đoàn kiểm tra thu chi đầu năm học 2025 - 2026 và xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 25/9, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM đã thông tin về các khoản thu chi đầu năm học mới.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2025-2026 trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn chi tiết để các đơn vị thực hiện đúng quy trình.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, TP.HCM có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT chưa kể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nên việc quản lý cũng gặp nhiều khó khăn.

Ông Minh cho biết, trong các văn bản đã nêu rõ UBND phường, xã có trách nhiệm giám sát, kiểm tra cơ sở giáo dục trên địa bàn từ cấp THCS trở xuống.

Đối với cấp THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra các khoản thu được quy định trong văn bản hướng dẫn, yêu cầu chấn chỉnh các khoản thu nằm ngoài danh mục.

"Trong ứng dụng phần mềm quản lý thu không dùng tiền mặt thì không thể xuất hiện khoản thu khác. Các trường hợp do báo chí nêu hay nhận phản ánh qua email, mạng xã hội Facebook thì sở đã chấn chỉnh", ông Minh nói.

files.ttbc-hcm.gov.vn-2025-09-25-_z7049393885288_a8d894d180a930b6a022b72913d3f02c.jpg
Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin tại họp báo.

Vị này cho biết thêm, Sở GD&ĐT đang chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề từ ngày 29/9/2025, thành lập các đoàn kiểm tra thu chi đầu năm học 2025 - 2026 và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm.

"Sở đã chấn chỉnh các trường về cách thức triển khai các khoản thu. Trường cần nói rõ cho phụ huynh hiểu các nội dung tại sao có khoản thu này, thu nội dung gì, con em có lợi gì, phát triển thế nào khi tham gia các nội dung này", ông Minh nhấn mạnh.

Liên quan đến tình trạng một số ít trường học chưa đạt chuẩn về cơ sở vật chất, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, tình trạng trên chủ yếu tập trung tại các khu vực đông dân cư, giáp ranh hoặc có tốc độ đô thị hóa nhanh và đang đối mặt với tình trạng quá tải học sinh.

“Chúng tôi đã tiến hành rà soát, đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương phân loại, đánh giá mức độ hư hỏng, xuống cấp; đảm bảo các em có chỗ học an toàn, đủ điều kiện. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn địa phương chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương để sửa chữa ngay các hạng mục có nguy cơ mất an toàn”, ông Hồ Tấn Minh cho hay.

Kim Sáng