Bức tranh y tế tư nhân xứ Thanh và “đột phá” từ Nghị quyết 72
Cùng với các cơ sở y tế của nhà nước, hệ thống y tế tư nhân tại Thanh Hóa đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Sự ra đời của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ tạo ra bước “đột phá” trong thời gian tới.
Theo báo cáo, hệ thống y tế tư nhân (YTTN) hiện tại của Thanh Hóa có 1.785 cơ sở khám chữa bệnh (gồm: 20 bệnh viện, 1.765 cơ sở khám chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa); có tổng số 4.021 giường bệnh, thuộc nhóm cao của cả nước.
Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 38 bệnh viện công lập (gồm: 13 bệnh viện tuyến tỉnh, 25 bệnh viện tuyến huyện), 27 trung tâm y tế tuyến huyện, 558 trạm y tế cấp xã; có tổng số 12.560 giường bệnh.
Chất lượng công tác khám, chữa bệnh được nâng lên; tập trung phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Đến nay, 100% các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đã triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thay thế thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh; thực hiện lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 94,58% dân số.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả; đã giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời ổ dịch bạch hầu tại thị trấn Mường Lát. Triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; toàn tỉnh hiện có 4.704 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 4.151 người đang được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV tại 36 cơ sở điều trị.
Tuy nhiên trước yêu cầu và tình hình mới, việc khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng phải nâng cao, chuyên sâu. Điều này cần huy động nguồn lực rất lớn, nhất là đối với khối tư nhân.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ra đời như một luồng gió mới, mang theo sức sống mãnh liệt cho ngành Y tế nói chung và cộng đồng YTTN nói riêng.
Trao đổi với PV, Giáo sư, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân (BVTN) Việt Nam; Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cho biết: “Việc ra đời của Nghị quyết 72 cho thấy Đảng và Nhà nước mà người đứng đầu là Tổng Bí Thư Tô Lâm rất quan tâm tới sức khỏe của nhân dân. Dân cường thì nước mạnh".

Nghị quyết 72 đã phân tích sâu sắc thực trạng hệ thống y tế Việt Nam, chỉ rõ những thành tựu cũng như tồn tại hạn chế, từ đó “bốc thuốc” trị đúng bệnh. Trong đó, tập trung vào vai trò của YTTN như một động lực then chốt, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực này đầu tư, mở rộng, góp phần giảm tải cho y tế công lập và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chưa bao giờ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân lại được quan tâm, trở thành một chiến lược phát triển như lúc này. Các cơ chế phối hợp công- tư, chính sách cụ thể để mở đường cho YTTN phát triển. Trong đó có nhiều chính sách ưu tiên về đất đai, giải phóng mặt bằng sạch, chính sách không thu tiền sử dụng đất, giảm hoặc miễn tiền thuê đất đối với cơ sở YTTN phi lợi nhuận là một nội dung mang tính nhân văn sâu sắc.
Thêm vào đó, việc không áp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở YTTN phi lợi nhuận, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, là một chính sách đột phá, tạo động lực mạnh mẽ để khu vực này phát triển. Việc cho phép áp dụng hình thức thuê công trình thuộc sở hữu Nhà nước đối với cơ sở YTTN theo quy định là một sáng kiến sáng tạo, giúp tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có, góp phần giúp giảm chi phí đầu tư.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhu cầu về thuốc, vaccine và thiết bị y tế chất lượng cao ngày càng tăng và YTTN có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu này. Chính sách huy động nhiều nguồn lực sẽ khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu khoa học, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp y tế trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời tạo ra hàng ngàn việc làm chất lượng cao.
“Đối với cộng đồng YTTN, đây là dấu mốc lịch sử, khơi dậy niềm tin và sự hưng phấn để đầu tư dài hạn. Trước đây, các nhà đầu tư YTTN thường e ngại do những rào cản về đất đai, tài chính và pháp lý. Nay, với những cơ chế đột phá này, chúng tôi cảm thấy được đồng hành, được hỗ trợ và được trao cơ hội để đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Sự phấn khởi này đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên khí thế mới, động lực mới để dấn thân vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, ông Đệ nói.