TAND tỉnh Tuyên Quang quyết tâm đổi mới, phụng sự Tổ quốc và nhân dân
Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp. Phóng viên Báo Công lý đã có cuộc trao đổi với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, xung quanh những định hướng lớn của ngành Tòa án trong giai đoạn tới.

PV: Thưa ông, Nghị quyết Đại hội đã nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, vậy Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ triển khai nhiệm vụ này như thế nào?
Chánh án Nguyễn Minh Hùng: Cải cách tư pháp luôn được Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Với phương châm “xét xử là trọng tâm, tranh tụng là đột phá”, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.
Đồng thời, chúng tôi coi trọng việc công khai, minh bạch hoạt động xét xử, tăng cường hòa giải, đối thoại trong các vụ việc dân sự, hành chính, qua đó góp phần giữ gìn khối đoàn kết, phát huy sự đồng thuận trong cộng đồng nhân dân.
PV: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được Nghị quyết đặt ra như một trọng tâm. Ngành Tòa án sẽ thực hiện ra sao, thưa ông?
Chánh án Nguyễn Minh Hùng: Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn liền với sự trong sạch, vững mạnh của bộ máy tư pháp. Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Quan điểm nhất quán là mọi vụ án tham nhũng phải được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Cùng với đó, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh và loại bỏ mọi biểu hiện tiêu cực ngay trong nội bộ, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý và sự liêm chính của cán bộ Tòa án.
PV: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang là xu thế, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang có những định hướng cụ thể nào, thưa ông?
Chánh án Nguyễn Minh Hùng: Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ đột phá mà Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh xác định phải thực hiện mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, xét xử; bảo đảm các bản án, quyết định đều được công khai trên cổng thông tin điện tử; thực hiện số hóa hồ sơ, vận hành hệ thống quản lý tập trung, tổ chức tốt các phiên tòa trực tuyến và khai thác hiệu quả các phần mềm trợ lý ảo để hỗ trợ công tác xét xử. Những giải pháp này nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Tòa án điện tử, công khai, minh bạch, gần dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội về phát triển Chính phủ số.
PV: Sau Đại hội, ông kỳ vọng gì về sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang cũng như ngành Tòa án trong giai đoạn mới?
Chánh án Nguyễn Minh Hùng: Tôi tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đột phá sẽ mở ra bước phát triển mới cho tỉnh Tuyên Quang. Đối với ngành Tòa án, đây sẽ là kim chỉ nam để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng nền tư pháp chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!