Hai nhóm thiếu niên hỗn chiến giữa phố
Công an phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) đã mời làm việc đối với 21 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo khiến một người bị thương.
Vào khoảng 21h30 ngày 19/9, Công an phường Phú Lợi tiếp nhận tin trình báo của Triệu Minh H. (SN 2007, ngụ phường Phú Lợi) về việc bạn mình bị nhóm đối tượng khác dùng dao tấn công.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban chỉ huy Công an phường lập tức cử lực lượng xuống hiện trường nắm tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét các đối tượng liên quan.

Bằng sự khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định đối tượng và mời toàn bộ 21 thiếu niên có liên quan lên trụ sở làm việc và thu giữ 2 con dao mà nhóm đối tượng mang theo.
Qua xác minh ban đầu, tối cùng ngày, nhóm của Quốc Tấn P. (SN 2008, ngụ phường Phú Lợi) gồm 10 thiếu niên đang ngồi uống nước tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (đối diện Vincom plaza) thì bị nhóm của Nguyễn Hoàng Phúc Vũ (tự “bé Heo”, SN 2007, ngụ phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ), gồm 11 thiếu niên khác kéo đến gây sự.

Trong lúc hỗn loạn, Vũ dùng dao đâm vào phía sau vai phải của Danh Kim L. (SN 2009, ngụ phường Phú Lợi). May mắn, L. kịp bỏ chạy. Sau đó nhóm của Vũ nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.
Sau khi đưa Long đến bệnh viện cấp cứu, nhóm của P. đã đến Công an Phường Phú Lợi trình báo vụ việc. Hiện Công an phường Phú Lợi đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng trong vụ việc đa số đều trong độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi nhưng đã tụ tập mang theo hung khí, sẵn sàng lao vào hỗn chiến giữa phố đông người, coi thường pháp luật và gây mất an ninh trật tự địa phương.
Vụ việc thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự buông lỏng quản lý, giáo dục từ gia đình và xã hội đối với một bộ phận thanh thiếu niên.
Các bậc phụ huynh, nhà trường cần quan tâm sát sao hơn, định hướng con em mình tránh xa lối sống bạo lực, không để sự bồng bột của tuổi trẻ gây ra những hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng xấu đến tương lai của chính các em và tình hình trật tự xã hội của địa phương.