Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồng
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an nhiều địa phương triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, thu giữ 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn, linh kiện và máy móc chế tạo.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hành vi tàng trữ, sử dụng súng hơi PCP. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động tinh vi trên không gian mạng, liên quan nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành.

Trước quy mô và tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban Chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Ngô Quang Vỹ (33 tuổi, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh).
Theo đó, từ tháng 1/2023, Vỹ đặt mua ống thép, lò xo, báng gỗ để gia công, đồng thời nhập các linh kiện không thể chế tạo như bình nén khí, ống ngắm, van từ các sàn thương mại điện tử Trung Quốc. Đạn chì được mua qua mạng xã hội từ nhiều đối tượng trong nước. Vỹ trang bị máy tiện, máy ép thủy lực, máy khoan, cắt… và thuê căn nhà 3 tầng tại xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) làm nơi sản xuất, tập kết, đóng gói vũ khí.

Để mở rộng hoạt động, Vỹ thuê và hướng dẫn Ngô Văn Trọng (31 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) trực tiếp chế tạo linh kiện, quản lý kho, đóng gói, giao hàng, đồng thời quay video hướng dẫn, livestream quảng bá sản phẩm, giao dịch qua Zalo, Telegram, Viber và Youtube.
Tháng 4/2023, Vỹ tiếp tục lôi kéo Nguyễn Thành Đô (31 tuổi), Ngô Văn Huỳnh (33 tuổi), Nguyễn Đình Đông (30 tuổi), Trần Văn Thái (33 tuổi) lập kênh bán hàng trên mạng xã hội, hướng dẫn lắp ráp, quảng cáo và giao dịch mua bán. Người mua chuyển tiền qua tài khoản cá nhân của các “nhân viên” rồi được gom về tài khoản của Vỹ.
Đường dây này ngụy trang hàng hóa tinh vi, gửi qua xe khách hoặc dịch vụ thương mại điện tử để giao hàng. Đặc biệt, nhóm của Vỹ đã lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm tra của Công ty Giao hàng nhanh để thực hiện hơn 3.500 đơn hàng, với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đến đầu năm 2025, khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có hiệu lực, nhóm này hoạt động cầm chừng, chủ yếu gia công, bán linh kiện, chỉ bán súng cho khách quen. Ngô Văn Huỳnh và Nguyễn Thành Đô còn thuê thêm nhà ở xã Cẩm Giàng (TP Hải Phòng) để cất giấu, đóng gói và quay video hướng dẫn.
Ngày 12/9, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh và công an các tỉnh đồng loạt triển khai 33 tổ công tác tại Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu… Lực lượng chức năng đã triệu tập khẩn cấp 33 đối tượng, thu giữ 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn, hàng nghìn linh kiện và nhiều thiết bị cơ khí phục vụ chế tạo.
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen ngợi (gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Lai Châu), cho thấy sự nỗ lực không ngừng của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự nhất là trong đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh an toàn đại hội Đảng các cấp.