Quảng Ninh ra mắt lực lượng QN14, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự
Tối 24/9, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ ra mắt lực lượng QN14 và triển khai kế hoạch huy động các lực lượng nghiệp vụ tham gia phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Lực lượng QN14 tập hợp các đơn vị tinh nhuệ của Công an tỉnh Quảng Ninh, với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp, tăng cường phối hợp giữa công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.
.jpg)
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, QN14 được thành lập nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đây cũng sẽ là lực lượng nòng cốt trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Lực lượng QN14 cần tạo chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng trong bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là phòng, chống “tội phạm đường phố”; tập trung bố trí lực lượng linh hoạt, hiệu quả trên các tuyến, địa bàn phức tạp.

Các kế hoạch tuần tra, kiểm soát phải khoa học, sát với tình hình thực tế, bảo đảm kết nối thông tin liên tục, khép kín địa bàn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đề nghị Công an tỉnh và lực lượng QN14 bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phân công nhiệm vụ rõ ràng, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống phát sinh.
Ông Vũ Văn Diện yêu cầu, QN14 tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm đường phố, đua xe trái phép, mang hung khí gây rối trật tự công cộng, buôn lậu, ma túy và tội phạm lưu động khác; xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
“Lực lượng QN14 cần tập trung xử lý nghiêm vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, quá tải; chủ động phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt trên các tuyến trọng điểm. Đồng thời, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các đoàn thể và nhân dân trong chấp hành pháp luật, tố giác tội phạm”, ông Vũ Văn Diện nhấn mạnh.