Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tập trung trí tuệ, thống nhất hành động từ các tổ thảo luận
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến toàn diện, sâu sắc trên các lĩnh vực then chốt, từ quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đến tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ.
Trong khuôn khổ chương trình làm việc, chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành thảo luận tại 4 tổ.

Cụ thể, Tổ 1 với 105 đại biểu đến từ 42 đảng bộ, do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lại Tiến Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, đã tập trung bàn về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Các ý kiến nhấn mạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược an ninh quốc gia; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân; nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời duy trì hiệu quả các quy chế phối hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tổ 2, gồm 99 đại biểu từ 19 đảng bộ, do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Tổ trưởng, đã tập trung thảo luận những vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm sự thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị sau khi sắp xếp bộ máy; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của HĐND trong ban hành cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển.
Các thảo luận cũng đề cập đến việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính; phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn, xây dựng thương hiệu sản phẩm; cùng với đó là tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng hiện đại gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Ở Tổ 3, với 91 đại biểu đến từ 24 đảng bộ, do đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, các đại biểu đã thảo luận sâu về 9 vấn đề trọng tâm. Nhiều ý kiến tập trung vào việc sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển nông, lâm nghiệp theo chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng và hiệu quả bền vững trong nông nghiệp và môi trường.
Tổ 3 cũng nhấn mạnh coi chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững, đồng thời khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Bên cạnh đó, các đại biểu dành sự quan tâm cho giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, xây dựng chi bộ “4 tốt”; thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt tại vùng biên giới.

Tổ 4, gồm 119 đại biểu từ 43 đảng bộ, do đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, đã tập trung thảo luận về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền.
Các ý kiến nhấn mạnh cần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội, qua đó tạo động lực quan trọng để Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện trên các lĩnh vực trọng yếu, từ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đến tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những nội dung thảo luận thể hiện rõ quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, đưa Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
4 hướng đột phá quan trọng
Trước đó, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) sáng 24/9, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tỉnh Tuyên Quang quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm và Trung ương vào Văn kiện Đại hội, triển khai quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đạt kết quả thiết thực, đáp ứng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới Tuyên Quang cần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết thống nhất làm sức mạnh; tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số.
Theo đó, đồng chí gợi mở 4 hướng đột phá quan trọng về phát triển kinh tế, gồm:
Thứ nhất, huy động nguồn lực và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, thủy lợi, giáo dục, y tế… đồng bộ, hiện đại.
Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, đầu tư trường lớp ở vùng biên giới, vùng khó khăn, bảo đảm đủ giáo viên, không để học sinh thiếu trường lớp.
Thứ ba, giảm nghèo bền vững, lo sinh kế cho đồng bào vùng cao, khai thác tiềm năng nông - lâm nghiệp, dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi, chế biến sâu; phát triển du lịch gắn với di tích lịch sử, tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; xây dựng Tuyên Quang thành trung tâm chế biến gỗ lớn của vùng.
Thứ tư, đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo.