Tin địa phương

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Khát vọng vươn lên

Thái Tôn - Ngọc Bảo 24/09/2025 - 14:40

Ngày 29-30/9/2025 tới, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Với sự tham gia của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên thuộc 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

phu-tho-8.jpg
Tỉnh ủy Phú Thọ họp báo thông tin về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Ông Lương Đức Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt, ngay sau khi 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình hợp nhất. Sự kiện này mở ra không gian phát triển mới, khẳng định quyết tâm chính trị trong công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đồng thời là bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Với diện tích tự nhiên đứng thứ 15, dân số đứng thứ 11 và quy mô GRDP đứng thứ 6 cả nước, tỉnh Phú Thọ đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Đại hội lần này là dịp để tỉnh Phú Thọ đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn tới, trọng tâm là giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; là trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và giáo dục chất lượng cao. Một số chỉ tiêu quan trọng bao gồm: GRDP gấp hơn 2 lần năm 2025, tốc độ tăng trưởng 11 - 12%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 220 - 230 triệu đồng/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35 - 40%; 100% dân số có bảo hiểm y tế; 95% trường học đạt chuẩn quốc gia; cơ bản không còn hộ nghèo.

Tầm nhìn đến năm 2045, Phú Thọ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, người dân hạnh phúc, môi trường trong lành và giàu bản sắc văn hóa.

Để đạt được những mục tiêu tham vọng trên, Đại hội xác định ba khâu đột phá: đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng số, logistics, khu công nghiệp, giao thông liên vùng và đô thị mới.

Trong quá trình chuẩn bị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, với hơn 28.445 lượt góp ý vào dự thảo văn kiện. Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, trong đó tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học - công nghệ chiếm trên 6%, cao hơn mức quy định của Bộ Chính trị.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I hứa hẹn sẽ là động lực để tỉnh vững bước trên con đường trở thành một vùng đất phồn vinh, giàu bản sắc.

Thái Tôn - Ngọc Bảo