Chuyển động

Drone Ukraine xuyên thủng phòng tuyến, phá hỏng Iskander-M của Nga

Ngọc An 24/09/2025 10:50

Hình ảnh do các nguồn Nga công bố cho thấy cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hỏng nhiều xe phóng thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, một số có thể đã bị phá hủy. Không xuất hiện dấu hiệu của vụ nổ lớn, cho thấy các bệ phóng chưa được nạp đạn khi bị tấn công.

Theo phía Ukraine, 14 máy bay không người lái dùng một lần được huy động để tập kích, nằm trong chiến dịch tăng cường tấn công vào các mục tiêu Nga.

Do không sở hữu lực lượng tiêm kích đủ mạnh cho các đòn đánh chính xác tầm xa, cũng như thiếu năng lực tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ mặt đất hay hải quân, Ukraine hiện phụ thuộc nhiều vào drone để tiếp cận các mục tiêu giá trị cao.

article_68d36277c0c750_44677809.jpg
Các xe phóng thuộc hệ thống Iskander-M bị hư hại

Nhiều chiến dịch drone trước đó đã gây thiệt hại lớn cho Nga, trong đó có vụ tập kích ngày 1/6 nhằm vào căn cứ không quân, khiến nhiều máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-22M3 bị phá hủy. Loạt vụ tấn công như vậy buộc Moskva phải xây dựng các nhà chứa kiên cố để bảo vệ máy bay.

Giới quan sát cho rằng sự hỗ trợ từ nhân sự phương Tây tại hiện trường, nguồn tin tình báo vệ tinh cùng nguồn cung linh kiện và tài chính dồi dào giúp Ukraine duy trì năng lực sản xuất drone, đóng vai trò quan trọng trong các đòn đánh này.

Xe phóng Iskander-M không được coi là mục tiêu quá giá trị, bởi sản xuất đã tăng mạnh kể từ khi xung đột nổ ra đầu năm 2022. Tuy nhiên, tầm quan trọng của Iskander-M trong chiến dịch quân sự của Nga khiến các vụ tập kích thành công mang ý nghĩa biểu tượng, dù đến nay chúng vẫn hiếm xảy ra.

Một lữ đoàn Iskander-M gồm 51 phương tiện, trong đó có 12 bệ phóng, 12 xe tiếp đạn, 11 xe chỉ huy, 14 xe hỗ trợ hậu cần, cùng một số xe phục vụ kỹ thuật. Mỗi lữ đoàn có thể triển khai đồng thời 48 quả tên lửa và nhanh chóng tái trang bị nếu gần kho đạn.

article_68d362b1d8a8b8_21103407.png
Nga phóng tên lửa đạn đạo 9K720 từ Iskander-M

Trong thực tế, Iskander-M thường được Nga sử dụng để phá hủy các mục tiêu quan trọng của Ukraine, trong đó có nhiều khí tài phòng không Patriot – loại vũ khí đắt giá nhất của Kiev – cũng như để tập kích vào những đơn vị tinh nhuệ, kể cả lực lượng nước ngoài.

Ban đầu, Nga từng gặp khó khăn về nguồn đạn 9K720 cho hệ thống này. Tuy nhiên, sản lượng đã tăng gấp nhiều lần so với trước chiến sự, bảo đảm khả năng sẵn sàng và cho phép áp dụng chiến thuật mới, nổi bật là “đòn đánh kép”: phóng hai tên lửa liên tiếp vào cùng mục tiêu, khiến quả thứ hai gây thiệt hại lớn hơn khi lực lượng đối phương đã tập trung quanh điểm bị tấn công.

Ngọc An