Môi trường

Hải Phòng: Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng, không chủ quan với bão số 9

Vũ Ba 24/09/2025 - 10:15

Trước diễn biến của bão số 9 (siêu bão Ragasa), Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống, ứng phó với bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 4 giờ ngày 24/9, tâm bão số 9 trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

img_7561.jpeg
Dự báo hướng đi của bão.

Do ảnh hưởng của bão từ trưa 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Dự báo đến 4 giờ ngày 25/9, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Từ trưa đến chiều 25/9, tâm bão đi vào đất liền nước ta, khu vực khả năng cao chịu ảnh hưởng trực tiếp là các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến sáng ngày 26/9, bão trên đất liền Tây Bắc Bộ, di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp.

img_7563.jpeg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai các nhiệm vụ phòng, chống bão.

Trước diễn biến của bão, Thường trực Thành ủy Hải Phòng giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 170/CĐ-TTg, ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với bão 9; theo dõi sát diễn biến của bão để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bão, bảo đảm thực hiện “bốn tại chỗ”; kịp thời đề xuất xử lý các tình huống cấp bách; báo cáo Thường trực Thành ủy trước 14 giờ hằng ngày về tình hình, công tác chỉ đạo, thiệt hại, công tác khắc phục (nếu có).

Các đơn vị, địa phương xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc và cấp điện ổn định phục vụ công tác chỉ đạo hành; xây dựng phương án để khẩn trương khắc phục ngay hậu quả do bão gây ra (nếu có), hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các xã, phường, đặc khu, MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phòng, chống bão; tăng cường các hoạt động tuyên truyền thông tin tình hình của bão, để người dân, doanh nghiệp biết, chủ động ứng phó.

img_7562.jpeg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng họp chỉ đạo phòng, chống bão.

Các lực lượng vũ trang thành phố triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phối hợp với các địa phương làm tốt công tác phòng chống bão, cứu nạn, cứu hộ.

Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, thủ trưởng các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố trong thời gian dự Đại hội Đảng bộ thành phố chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ phòng, chống cơn bão cho các đồng chí lãnh đạo cấp dưới không dự Đại hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Vũ Ba