Phú Thọ: Phát hiện vi phạm trong kinh doanh giống cây Kỳ Hải Nam
Trước phản ánh của báo chí về tình trạng rao bán giống cây Kỳ Hải Nam nhập lậu với những lời quảng cáo “cây tỷ phú”, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa báo cáo kết quả kiểm tra, cho thấy có nhiều dấu hiệu vi phạm.
Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chủ trì đã phát hiện tại Hợp tác xã Trầm Kỳ Nam Tam Đảo (xã Tam Đảo) có hoạt động gieo ươm và mua bán giống cây Kỳ Hải Nam trái quy định.
Vụ việc có dấu hiệu phức tạp liên quan đến đăng ký kinh doanh, chống buôn lậu, quản lý giống cây trồng, ngoại thương và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hồ sơ đã được Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương chuyển Công an xã Tam Đảo tiếp tục điều tra, xử lý.
Trước đó, tháng 6/2025, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (trước khi hợp nhất địa giới) cũng từng khởi tố 4 đối tượng về hành vi buôn lậu giống cây Dó bầu nhập lậu từ Trung Quốc.

Trước nguy cơ lừa đảo từ hình thức thổi phồng giá trị kinh tế cây Kỳ Hải Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đã nhiều lần yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh giống cây trồng không rõ nguồn gốc.
Trước đó, trong văn bản hỏa tốc ngày 16/9, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định: Cây Kỳ Hải Nam chưa được công nhận tại Việt Nam, chưa có hồ sơ pháp lý, chưa qua khảo nghiệm và có dấu hiệu nhập lậu qua đường tiểu ngạch. Nếu để phát triển tràn lan, loại cây này có thể ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái rừng, gây thiệt hại kinh tế và tác động trực tiếp đến sinh kế nông dân.
Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm yêu cầu các địa phương rà soát toàn diện cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp; kiểm tra hồ sơ pháp lý của từng lô giống nhập khẩu; kiên quyết thu giữ và xử lý những giống cây chưa được công nhận hoặc có dấu hiệu ngoại lai.